Khởi nghiệp với hàng mỹ phẩm thảo dược

Nung nấu ước mơ xây dựng thương hiệu riêng về các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên, chị Đỗ Thị Ngọc Thảo (đường 37, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đã mạnh dạn thành lập DN chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm từ thảo dược.

Chị Đỗ Thị Ngọc Thảo (bìa trái) giới thiệu sản phẩm làm đẹp từ thảo dược cho khách tại quầy thuốc tây Tình Vinh.

Chị Đỗ Thị Ngọc Thảo (bìa trái) giới thiệu sản phẩm làm đẹp từ thảo dược cho khách tại quầy thuốc tây Tình Vinh.

Chị Thảo là đại lý phân phối hàng mỹ phẩm cho một DN có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng tăng, lại sẵn có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, năm 2017, chị Thảo mạnh dạn vay 12 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng không tính lãi của Hội LHPN xã Nghĩa Thành và 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để khởi nghiệp bằng nghề sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm. Để thuận lợi cho định hướng phát triển bền vững, tháng 5/2020, chị Thảo thành lập Công ty TNHH MTV Natural Nguyên Thảo.

Son môi là sản phẩm đầu tay khi chị bắt đầu con đường khởi nghiệp, bởi đây là sản phẩm được phụ nữ thường xuyên sử dụng. Theo chị, trên thị trường, nhiều dòng son cao cấp chứa thành phần tự nhiên làm từ quả gấc. Tìm hiểu thêm, chị được biết trong quả gấc chín chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, vitamin và có tác dụng rất tốt trong việc chống lão hóa, thúc đẩy quá trình tái tạo cấu trúc da… “Để phát huy tối đa công dụng tái tạo da của gấc, tôi cho thêm dầu dừa, dầu cám gạo và sáp ong rồi nấu ở nhiệt độ hợp lý. Son lên màu đẹp, giá thành phải chăng, an toàn tuyệt đối khi sử dụng”. Ban đầu, chị dùng thử, thấy sản phẩm tốt, chị mang tặng và giới thiệu với bạn bè, người thân. Nhiều người sau khi dùng đã đặt mua làm quà tặng, giới thiệu cho các chị em khác.

Sản phẩm làm ra được nhiều người đón nhận vì an toàn và giá cả hợp lý, chỉ 50 ngàn đồng/thỏi. Từ thành công bước đầu, chị mày mò sáng tạo công thức sản xuất dầu gội đầu thảo dược bằng cách kết hợp bồ kết, vỏ bưởi với hương nhu, hà thủ ô, sả, dâu tằm… Không nản chí sau nhiều lần thất bại, tháng 8/2019, chị Thảo đã sản xuất thành công dầu gội đầu nhà nấu mang thương hiệu Green Natural Nguyên Thảo. Được những người dùng thử phản hồi tích cực, chị mang sản phẩm lên Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh làm kiểm nghiệm và được công nhận sản phẩm đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu an toàn. Sản phẩm cũng được Sở Y tế xác nhận, cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và được bày bán ở nhiều nhà thuốc, tiệm tóc, cửa hàng tại địa phương.

Dược sĩ Trương Thị Tình, chủ quầy thuốc tây Tình Vinh (thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành) cho biết, sau thời gian sử dụng dầu gội Green Natural Nguyên Thảo, tóc khỏe hơn, mượt mà tự nhiên, sạch gàu nên chị đã giới thiệu cho người thân trong gia đình sử dụng và nhập hàng về bán. “Trước đây, tôi luôn nói không với các sản phẩm “nhà làm”, nhưng sau khi thấy công hiệu rõ rệt của dầu gội Green Natural Nguyên Thảo, tôi đã nhập hàng về bán. Điều bất ngờ là sản phẩm được khách hàng yêu thích và bán rất chạy”, chị Tình cho biết.

Tiếp đó đầu năm 2020, chị Thảo lại cho ra đời sản phẩm sữa tắm thảo dược dành cho cả người lớn và trẻ em. Sản phẩm này cũng đã được Sở Y tế công nhận cho lưu hành và đã người tiêu dùng đón nhận. Các sản phẩm được chị mang đi trưng bày, giới thiệu ở các triển lãm, hội thảo trong tỉnh và được nhiều người đánh giá cao. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Natural Nguyên Thảo mang về cho chị Thảo nguồn thu nhập trung bình hơn 100 triệu đồng/năm và còn giải quyết việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Đức nhận xét: “Chị Đỗ Thị Ngọc Thảo là một phụ nữ giàu lòng đam mê, có trí sáng tạo và nghị lực vươn lên. Chị Thảo là nhân tố tích cực tại địa phương. Thành công của chị là tấm gương để nhiều chị em phụ nữ học hỏi”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202012/khoi-nghiep-voi-hang-my-pham-thao-duoc-915964/