Khởi nghiệp từ nhạc thính phòng: Nhóm Maestoso đã trình diễn thành công chương trình 'Đồng quê'

Tối 24/7 tại thính phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, các nghệ sĩ trẻ thuộc nhóm Maestoso đã có buổi trình diễn thành công chương trình nhạc cổ điển với tên gọi Pastoral – Đồng quê.

Với chủ đề Pastoral- các nghệ sĩ đã cùng nhau tấu lên một khúc nhạc đồng quê hiện ra trước mắt khán giả Hà Nội.

Qua nhiều năm tháng học tập và sinh sống ở nước ngoài, các thành viên khác của nhóm Maestoso luôn đau đáu một nỗi nhớ quê hương.

Các nghệ sĩ trẻ của nhóm Maestoso đã có một đêm diễn thành công. Ảnh: Nam Nguyễn

“Chủ đề được nảy ra khi chúng tôi hàn huyên với nhau, tâm sự về những điều hay, sự mới mẻ ở bể lớn, cũng như những ký ức, hoài niệm về quê hương. Sự kết hợp các giai điệu quê hương trong chương trình Hòa tấu thính phòng mang tên Pastoral Concert càng được thôi thúc mãnh liệt khi tôi đảm nhận vai trò là phụ trách nghệ thuật của chương trình. Tác phẩm được lựa chọn là những tác phẩm mạng đậm bản sắc quê hương, dân tộc của các quốc gia khác nhau, được kết hợp với nhau một cách gần gũi, hài hòa và sâu sắc”- Nghệ sĩ Nguyễn Anh Đức chỉ đạo nghệ thuật chương trình chia sẻ.

Pastoral được mở đầu bằng Tam tấu cho Piano, Violin và Cello của nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart. Âm hưởng tạo cảm xúc về sự da diết, sức sống mãnh liệt của tác giả như được lột tả với những nét chạy đặc trưng, những cuộc đối thoại, chuyện trò giữa các nhạc cụ.

Đông đảo khán giả của thính phòng đã dành nhiều sự khen ngợi cho nhóm nhạc. Ảnh: Nam Nguyễn

Một điều đặc biệt, trong Pastoral Concert lần này còn xuất hiện một chùm tác phẩm mang hơi thở dân ca Việt Nam được nhà soạn nhạc Nguyễn Thụy Loan viết cho 2 đàn piano, lần đầu tiên được trình diễn với khán thính giả Việt Nam. Đó là các tác phẩm: Gà gáy le te; Em xinh đẹp sao; Mời anh cạn chén; Ngồi tựa mạn thuyền; Bắc kim thang.

Chương trình còn được kết bởi một kiệt tác cho Ngũ tấu Piano và tứ tấu dây của Antonin Dvorak, mang đến những hơi thở dân gian Tiệp khắc (CH Séc).

Các tác phẩm cùng nhau hòa quyện tạo thành một bức tranh làng quê vô cùng sinh động, vui tươi, đẹp đẽ từ Tây sang Đông rồi lại từ Đông về Tây một cách nhuần nhuyễn, logic.

Theo nghệ sĩ Nguyễn Anh Đức, những trải nghiệm về âm nhạc cổ điển phương Tây ở xa xứ là một lựa chọn đúng đắn nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Nhưng nhóm Maestoso mong mỏi, các chương trình của mình sẽ luôn mang đậm hơi thở của quê hương và hướng về nguồn cội.

Nhóm Maestoso được coi là nhóm nhạc khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam với loại hình nhạc thính phòng. Nhóm được thành lập vào cuối năm 2017 với các thành viên sáng lập là Nguyễn Phú Sơn, Lưu Đức Anh, Nguyễn Đức Anh và Dương Vũ Minh.

Nhiều nghệ sĩ thuộc nhóm đã học tập, nghiên cứu và hiện tại đang giảng dạy, làm việc tại Đức, Mỹ, Việt Nam. Các nghệ sĩ cũng giành được nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi âm nhạc hàn lâm trong nước và quốc tế./.

Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/khoi-nghiep-tu-nhac-thinh-phong-nhom-maestoso-da-trinh-dien-thanh-cong-chuong-trinh-dong-que-352675.html