Khởi nghiệp tinh gọn, xu hướng của người trẻ

Phương pháp giảng dạy khởi nghiệp tinh gọn đang dần trở thành xu hướng chủ đạo trong đào tạo khởi nghiệp trên thế giới.

Đại diện một nhóm tham gia Startup Weekend Danang đang trình bày dự án.

Đại diện một nhóm tham gia Startup Weekend Danang đang trình bày dự án.

Đối với các bạn trẻ bắt đầu khởi nghiệp với nguồn vốn không thực sự lớn thì khởi nghiệp tinh gọn được xem là cách thức để giảm thiểu chi phí, giảm thiểu rủi ro…

Vừa làm vừa hoàn thiện

Đội 7UP với Dự án “Miếng lót mũ bảo hiểm giữ vệ sinh tóc và da đầu Clean Head” vừa được giải Nhất trong Chương trình Huấn luyện Khởi nghiệp cuối tuần - Startup Weekend Danang do Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt – Anh (ĐH Đà Nẵng) tổ chức trong sự ngạc nhiên và thán phục của các đội tham gia chương trình.

Khi thuyết trình trước ban giám khảo và các nhà đầu tư, đại diện của 7UP tiết lộ, ý tưởng của đội chỉ mới hình thành cách đây… 2 ngày, khi bắt đầu tham gia khóa đào tạo của chương trình.

Đội 7UP thừa nhận, sản phẩm của mình vẫn chưa hoàn chỉnh và sẽ được cải tiến trong quá trình tiếp nhận phản hồi của khách hàng, xem khách hàng là một phần tạo nên sản phẩm. 7UP đã chọn lọc một vài tính năng cơ bản nhất để xây dựng sản phẩm với kênh tiếp cận là kết hợp với đội ngũ Grapbike khi khách hàng sử dụng dịch vụ này.

Đây là cách thức của mô hình khởi nghiệp tinh gọn khi các startup tập trung vào việc tung sản phẩm ra thị trường một cách nhanh nhất sau đó cải tiến sản phẩm thay vì cố gắng xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh cho một sản phẩm với đầy đủ tính năng trong một thời gian kéo dài.

Theo các chuyên gia, điều cốt lõi của mô hình khởi nghiệp tinh gọn là mỗi khi khách hàng tương tác với sản phẩm, họ sẽ tạo ra vòng phản hồi Xây dựng – Đo lường – Học hỏi.

Các startup vì thế sẽ có thêm những khách hàng mới bên cạnh các khách hàng cũ trong quá trình hoàn chỉnh sản phẩm.

54 giờ khởi nghiệp

TS Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt – Anh cho biết: Chương trình Huấn luyện Khởi nghiệp cuối tuần - Startup Weekend Danang 2019 lần thứ 5 được tổ chức tại Đà Nẵng với mục đích đem lại một chương trình giáo dục thực nghiệp cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp, trong đó tập trung vào ý tưởng sáng tạo, cải tiến và hành động.

Các nhóm đang lắng nghe phản hồi từ các chuyên gia về ý tưởng dự án.

Trong vòng chỉ 54 giờ, các thành viên đối mặt với thử thách trong việc hợp tác hiệu quả với các thành viên nhóm là những người hoàn toàn mới và xây dựng một doanh nghiệp mới trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong đó, người tham gia sẽ có cơ hội trải qua tất cả các giai đoạn của một quá trình khởi nghiệp, từ việc trình bày ý tưởng, tìm kiếm thành viên, xây dựng nhóm và bắt tay vào xây dựng sản phẩm, lắng nghe phản hồi từ các nhà tư vấn là chuyên gia trong ngoài nước từ nhiều lĩnh vực khác nhau như khởi nghiệp, phát triển phần mềm, tài chính, marketing… và trực tiếp thuyết trình gọi vốn đầu tư cho dự án.

TS Nguyễn Thị Mỹ Hương cho rằng, phương pháp giảng dạy khởi nghiệp tinh gọn đang dần trở thành xu hướng chủ đạo trong đào tạo khởi nghiệp trên thế giới. Theo đó, các startup tập trung vào sản phẩm và tung ra thị trường sau đó hoàn thiện dần sản phẩm thay vì mất quá nhiều thời gian và chi phí vào việc hoàn thiện ý tưởng, xây dựng một kế hoạch kinh doanh chi tiết, từ bước tìm nhà đầu tư, xây dựng cơ sở, nghiên cứu sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/khoi-nghiep-tinh-gon-xu-huong-cua-nguoi-tre-4043453-v.html