Khởi nghiệp thời đại 4.0

Thời đại 4.0 tạo ra nhiều thử thách, nhưng cũng đem đến không ít cơ hội cho những thanh niên trẻ kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp. Đây là thời đại của những người trẻ tuổi, những người dám nghĩ, dám làm. Trong phong trào khởi nghiệp tại Quảng Ninh, những gương mặt trẻ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều và đang từng bước khẳng định sự thành công của họ.

Chương trình Tọa đàm với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương do Công ty SIC của Nguyễn Văn Đạt tổ chức đã thu hút được gần 200 doanh nhân trẻ trong toàn tỉnh tham gia.

Thành lập chưa đầy 5 tháng, nhưng với sự giúp đỡ và đồng hành của CLB Khởi nghiệp Quảng Ninh, Công ty CP Đầu tư SIC (Start-up Investment Company) của Nguyễn Văn Đạt đã nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong về những chương trình đào tạo chất lượng và hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả tại Quảng Ninh. Theo đó, SIC đã giúp đỡ cho hàng trăm bạn trẻ áp dụng thành công những kinh nghiệm trong khởi nghiệp; giúp họ tiết kiệm về tiền bạc, thời gian, công sức trong cung cách điều hành doanh nghiệp.

Có thể kể đến một số chương trình đã rất thành công và nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của giới doanh nhân, thanh niên, sinh viên trong thời gian qua, như: Tọa đàm với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương về “Cách quản lý và sử dụng đồng tiền hiệu quả”, nghệ thuật bán hàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Bá Cư... đây là những tác động xã hội tích cực mà SIC mang lại cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ tại tỉnh nhà.

Sự thành công của Nguyễn Văn Đạt cũng như của SIC chính là minh chứng cho sự thành công trên con đường khởi nghiệp trong thời đại 4.0 hiện nay. Đối với Đạt, con đường mà anh đang đi chính là sự kinh doanh tri thức, nền tảng của khoa học công nghệ với các giải pháp trong kinh doanh, một mặt hàng không có hiện vật, song lại là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần.

Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc của 2 thương hiệu đang rất thành công trên thị trường tại TP Hạ Long về công nghệ và giải pháp xây dựng thương hiệu.

Với mong muốn theo kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Tùng (SN 1985) tại TP Hạ Long đã lựa chọn con đường khởi nghiệp bằng công nghệ. Tùng hiện là Giám đốc của 2 thương hiệu uy tín trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp phát triển thương hiệu trên thị trường trong tỉnh, đó là Công ty Camera An Hưng security và Công ty Marketing B2U Hạ Long.

Nguyễn Văn Tùng tâm sự: Với nhiều người, có được một công việc ổn định là đủ. Nhưng tôi lại nghĩ, thời đại thay đổi, suy nghĩ cũng cần thay đổi, suy nghĩ an phận kiểu như vậy sẽ dần làm thui chột ý tưởng sáng tạo nghề nghiệp của mỗi chúng ta.

Sau khi nghỉ việc tại Công ty Than Hòn Gai, năm 2016 Nguyễn Văn Tùng thành lập Công ty Camera An Hưng security. Ban đầu khởi nghiệp Tùng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng... Với Tùng thì cách mạng 4.0 chính là cánh cửa mở ra những chân trời tri thức mới và anh đã kịp nắm bắt, chớp lấy để tìm ra cách marketing cho công ty của mình. Với cách làm bài bản, chuyên nghiệp, công ty của Tùng bắt đầu được chú ý và từ đó anh đã chinh phục được nhiều khách hàng từ chính sự uy tín, chất lượng dịch vụ mà mình mang lại. Đến nay, Camera An Hưng security đã là một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực camera an ninh tại TP Hạ Long.

Nhân viên của Camera An Hưng security lắp đặt sản phẩm cho khách hàng.

Sau khi áp dụng thành công cho “đứa con" đầu của mình là thương hiệu camera An Hưng, Tùng quyết định thành lập thêm một công ty chuyên về cung cấp các giải pháp marketing với tên gọi Công ty Marketing B2U. Đây là công ty cổ phần với đầy đủ những mắt xích quan trọng như copywriter, kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu thị trường, thiết kế hình ảnh video và kỹ thuật viên máy tính IT... nên chỉ sau 6 tháng hoạt động, công ty đã ký hợp đồng “Marketing chuẩn 4.0” với hàng chục đơn vị, thiết kế ra nhiều banner, video quảng cáo và các website uy tín cho khách hàng.

Khi được hỏi về quyết định táo bạo này của mình, Tùng chia sẻ: Chính tinh thần khởi nghiệp mà Chính phủ phát động cùng với công nghệ là đòn bẩy thúc đẩy chúng tôi những ham muốn khám phá sáng tạo trên con đường làm giàu cho bản thân và quê hương.

Lương Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201812/khoi-nghiep-thoi-dai-40-2412055/