Khởi nghiệp ở tuổi ngoài 60

Những năm gần đây, Chi nhánh Agribank Bắc Quảng Bình đã hỗ trợ nguồn vốn vay cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn phát triển kinh tế.

Đứng trên cầu Văn Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, dễ dàng nhìn thấy cánh đồng sen trải dài xanh mướt. Đó là cơ ngơi sau 5 năm khởi nghiệp của nông dân Lê Đức Hà, 34 tuổi, ở thôn Xuân Tổng, xã Văn Hóa.

Nhờ vay vốn ngân hàng Agribank, anh Hà khởi nghiệp thành công.

Nhờ vay vốn ngân hàng Agribank, anh Hà khởi nghiệp thành công.

Từ vùng đất hoang hóa, cằn cỗi, anh Hà bỏ công sức cải tạo, biến đầm lầy thành hồ trồng sen. Với 14 ha đất được UBND huyện cho thuê, anh Hà tận dụng cánh đồng cỏ quanh hồ để nuôi gần hai chục con trâu và vịt chạy đồng. Phía trên những dãy núi đá, anh chăn thả đàn dê. Anh Hà còn kết hợp nuôi heo và thả cá.

Thời gian đầu lập nghiệp trên quê hương, vợ chồng anh Hà gặp vô vàn khó khăn vì thiếu tiền để mua con giống, xây trang trại. Đôi vợ chồng trẻ được ngân hàng cho vay gói 400 triệu đồng, cộng thêm khoản tiền 150 triệu đồng tích cóp, anh Hà mua sắm máy cày, giống cá, giống sen; phát triển theo mô hình chăn nuôi kết hợp đa dạng. Mỗi năm nhà anh Hà thu hơn 300 triệu đồng tiền lãi.

Ông Lê Viết Sơn, 71 tuổi, ở thôn Kim Trung, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vốn là một thầy giáo, bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi hơn 60. Ông luôn trăn trở tại sao Kim Hóa vẫn là xã nghèo. Đối với ông Sơn, khoản vay 300 triệu đồng của ngân hàng đã giúp ông vượt qua khó khăn lúc cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động.

Hiện tại, sản phẩm của Hợp tác xã Vân Sơn đã được phân phối khắp nơi trong cả nước. Hợp tác xã giải quyết việc làm cho 35 lao động là người địa phương, chủ yếu là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Năm ngoái, Hợp tác xã này đạt doanh thu 3,2 tỷ đồng.

Ông Sơn bên các sản phẩm mỹ nghệ được làm từ mây tre đan.

Ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng giao dịch Minh Cầm, Agribank chi nhánh huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị luôn đồng hành hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2018, Agribank Bắc Quảng Bình tập trung cho vay trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn với tổng số dư nợ đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng như cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và cho vay ưu đãi lãi suất đối với huyện nghèo được Agribank Bắc Quảng Bình thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Minh Hiền, Phó Giám đốc Agribank Bắc Quảng Bình khẳng định, thời gian tới ngân hàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu vay vốn của bà con.

"Hoạt động tín dụng là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của đơn vị, góp phần phục vụ phát triển kinh tế địa phương và đặc biệt là các vùng miền núi. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ. Agribank quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo mọi điều kiện hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn cho bà con", ông Nguyễn Minh Hiền nhấn mạnh./.

CTV Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/khoi-nghiep-o-tuoi-ngoai-60-810652.vov