Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong 3 ngày từ 4-6/12 tại TP Hạ Long diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest). Sự kiện thu hút hơn 6.000 người tham gia, là các nhà đầu tư, chuyên gia khởi nghiệp, học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế. Tại Quảng Ninh, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được lan tỏa hết sức mạnh mẽ, hứa hẹn tạo ra làn gió mới trong nền kinh tế mở hiện nay.

Bệ phóng vững chắc cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Techfest là ngày hội dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, hình thành từ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016. Sau 4 năm triển khai, Techfest đã thu hút hơn 20.000 người tham dự, 2.250 doanh nghiệp khởi nghiệp và hơn 1.200 lượt khách đầu tư trong nước và quốc tế, trở thành cộng đồng tham gia tích cực vào hoạch định chính sách, nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư về Việt Nam; quảng bá và trình diễn các ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo và trí tuệ Việt Nam trong nền văn minh nhân loại.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Quảng Ninh và chuyên gia khởi nghiệp khai mạc Techfest Việt Nam, ngày 4/12/2019.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh Quảng Ninh và chuyên gia khởi nghiệp khai mạc Techfest Việt Nam, ngày 4/12/2019.

Quảng Ninh, một tỉnh có sự phát triển nhanh, mạnh và năng động cũng đã bắt nhịp kịp thời cùng với xu hướng chung của thời đại. Xác định Techfest với ý nghĩa đóng vai trò tạo ra những đột phá của nền kinh tế phát triển. Do đó, từ cuối năm 2016, tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND để khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; dành tối thiểu 4% tổng ngân sách chi thường xuyên cho hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song với đó, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ, cho biết: Với mong muốn thu hút thêm chất xám, công nghệ, đồng hành cùng tỉnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, Quảng Ninh đã dành nhiều ưu tiên cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020. Các startup được xây dựng với mục tiêu tăng cường nguồn lực cho cộng đồng khởi nghiệp, kết nối các nguồn lực xã hội với sự tiếp sức của nhà nước, thì hiệu quả thành công sẽ rất cao. Đây chính là cốt lõi, bệ phóng vững chắc cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa bàn tỉnh, kịp thời bắt nhịp với khu vực và thế giới.

Bằng những giải pháp tích cực và hiệu quả, sau 3 năm triển khai, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Quảng Ninh đã và đang được lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học và công nghệ, kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, đã thành lập 23 câu lạc bộ Đầu tư - Khởi nghiệp với gần 500 thành viên tham gia từ cấp tỉnh đến các địa phương và các trường học; tổ chức được 9 cuộc thi sáng tạo khoa học, thu hút được gần 1.000 ý tưởng, giải pháp tham dự. Trong đó có gần 300 ý tưởng, giải pháp được ứng dụng và nhân rộng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

Hiện Quảng Ninh đang tập trung triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh; thành lập trung tâm điều khiển thông minh; quy hoạch đầu tư và đã chấp thuận cho Công ty CP Hanel nghiên cứu xây dựng Khu công viên công nghệ tại Tuần Châu (TP Hạ Long) với diện tích rộng 8,64ha; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm sáng tạo Microsoft Hạ Long để trở thành nơi ươm mầm, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo.

Cần ươm mầm các “kỳ lân” startup của Quảng Ninh

Để hỗ trợ khởi nghiệp, riêng ngành Thuế tỉnh cũng xây dựng chuyên mục “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Trong đó đăng tải, cập nhật các nội dung hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp, hướng dẫn các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, các thủ tục hành chính liên quan, hướng dẫn về khai thuế, nộp thuế… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất…

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam nằm trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất ASEAN. Với quan điểm “không để lỡ đoàn tàu 4.0”, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Quảng Ninh đang có sự phát triển rất mạnh mẽ với hệ thống bệ phóng vững chắc đã được tỉnh tạo dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên, học sinh đoạt HCB Cuộc thi Phát minh sáng chế quốc tế INOVA năm 2019. Ảnh: Dương Hương

Cụ thể, cộng đồng không chỉ hình thành trong các khối, câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp mà đã lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác nhau như: Thanh niên, ngành giáo dục, y tế… và trở thành một cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn kết, có sự tương tác qua lại. Từ đó, đã có hàng chục cuộc tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức như: Café doanh nhân với chủ đề Công nghệ 4.0 trong hoạt động kinh doanh; tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp từ ý tưởng đến thành công; tọa đàm TalkShow cho các sinh viên với chủ đề “Sáng tạo & khởi nghiệp tinh gọn” nhằm bồi dưỡng kiến thức, nuôi dưỡng các ý tưởng và phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên…

Được biết, hiện tỉnh có 2 Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dược và gốm sứ theo mô hình doanh nghiệp (Công ty CP Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh; Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh) đầu tư, quản lý và vận hành hoạt động, nhằm tạo lập liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, phát triển công nghệ với các nhà đầu tư, thúc đẩy quá trình thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoa học bằng cách tập trung và nuôi dưỡng những ý tưởng công nghệ có khả năng thành công trên thị trường.

Tuy nhiên, xét một cách tổng quan hiện nay, hầu hết các công ty khởi nghiệp ở Quảng Ninh đang có quy mô nhỏ, ở giai đoạn hạt giống, khả năng tạo ra bước đột phá hạn chế và cần được ươm tạo thêm. Trong đó, khó khăn về tài chính là một vấn đề, bởi khó để thuyết phục các nhà đầu tư địa phương chấp nhận rủi ro và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu.

Theo ông Phạm Thành Hưng, Chủ tịch Tập đoàn CenGroup: Việc tiếp tục kết nối, kêu gọi các tổ chức tài chính triển khai các chương trình hỗ trợ startup phát triển, nhất là trong giai đoạn đầu khởi nghiệp là rất quan trọng. Nếu có thể ở Quảng Ninh, trong lộ trình xây dựng thành phố thông minh mà tỉnh đang quyết tâm thực hiện, hãy phát huy sáng tạo của đầy đủ các thành phần tham gia. Bởi như vậy, sẽ truyền cảm hứng, tạo cơ hội phát triển các “kỳ lân” startup của tỉnh.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201912/khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-2463734/