Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nguồn lực để Việt Nam đi tắt, đón đầu

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam tập trung thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ các tổng công ty, các tập đoàn, DN dẫn đầu. Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cần tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đã cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2018 diễn ra vào ngày 4/10.

 Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì cuộc họp báo thường kỳ quý III/2018.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì cuộc họp báo thường kỳ quý III/2018.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là quá trình dài đã diễn ra chứ không phải “đột xuất” xuất hiện, cách mạng 4.0 thực chất là “dòng chảy” phát triển khoa học và công nghệ, điều này đã diễn ra trên thế giới và “dòng chảy” này đang diễn ra tại Việt Nam. “Để tận dụng thành công cơ hội của cuộc cách mạng cần tập trung cho nguồn nhân lực, đầu tư mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu. Vì vậy, Việt Nam cần tập trung vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, robotics – cơ điện tử, blockchain…”, Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh và cho rằng, Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển, nghiên cứu công nghệ mới, thúc đẩy các bộ ngành triển khai kế hoạch hành động từng bộ, ngành để thích ứng với những thay đổi do Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Điểm nhấn trong quá trình thực hiện là việc thúc đẩy phát triển DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây chính là nguồn lực để Việt Nam có thể đi nhanh, đi tắt, đón đầu trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông tin về “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” - Techfest 2018, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết, để tăng cường kết nối cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo trong nước với nhà đầu tư quốc tế, Bộ KH&CN sẽ tổ chức Techfest 2018 diễn ra tại Đà Nẵng từ 29/11 đến 1/12 nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Techfest là sự kiện hàng đầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng khởi nghiệp quốc tế. Đặc biệt, trong khuôn khổ Techfest 2018, sẽ có “chuyến xe” khởi nghiệp xuất phát tại hai đầu Bắc - Nam và dừng lại tại 11 địa điểm khởi nghiệp trọng điểm trong cả nước. Trên chuyến xe, các doanh nghiệp, các startup gọi vốn thành công sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu sản phẩm tại điểm khi hành trình dừng lại...

Hà Linh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-nguon-luc-de-viet-nam-di-tat-don-dau-326728.html