Khởi nghiệp cho thanh niên trong giai đoạn mới

Đó là nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 3/11.

Thành ủy TP HCM trao tặng Bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM cho Hội LHTN TP HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Thành ủy TP HCM trao tặng Bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM cho Hội LHTN TP HCM. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại hội có sự tham gia của hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 2,9 triệu thanh niên TP HCM, với mục tiêu đặt ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động cho cả giai đoạn 2019 – 2024. Đại hội là ngày hội lớn nhất trong năm nay của thanh niên thành phố, cũng là diễn đàn để thanh niên thảo luận, đề ra các giải pháp mới của công tác thanh niên hiện nay.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP HCM khẳng định, Hội đang bước vào giai đoạn phát triển đầy thách thức, nhưng cũng mở ra các cơ hội. Giờ đây, Hội LHTN TP HCM vừa phải đóng vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên, hỗ trợ, định hướng lối sống cho thanh niên, tạo môi trường để thanh niên phấn đấu, rèn luyện; đồng thời trong bối cảnh mới phải hỗ trợ tốt cho thanh niên khởi nghiệp, ttham gia vào hội nhập và phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức. Do đó, trong thời gian tới, hội LHTN TP sẽ triển khai nhiều hoạt động, trong đó có đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp, chương trình Môi trường xanh…

Cũng theo ông Ngô Minh Hải, Đại hội lần này còn hiệp thương Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ mới; biểu quyết văn kiện đại hội và tiến hành hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024 lần thứ nhất để hiệp thương Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, giai đoạn mới đang mở ra sân chơi và cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, đóng góp vào mục tiêu chung xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và có chất lượng sống tốt.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, hiện thành phố có gần 3 triệu thanh niên trên tổng số gần 13 triệu người dân thành phố, vừa đóng góp vào nguồn lực lao động trẻ, năng động bậc nhất cả nước, vừa giúp thành phố đạt năng suất bình quân gấp ba lần cả nước. Mặc dù vậy, với thách thức của cách mạng công nghệ 4.0 cùng với biến đổi liên tục của nền kinh tế thế giới, thanh niên phải suy nghĩ xem sẽ tiếp cận như thế nào để nắm bắt cơ hội cũng như thách thức lớn này. Đối với Hội LHTN, để đương đầu với thách thức này thì ngoài những quyết định của Đảng, chính quyền địa phương thì các phong trào phải sáng tạo và phát huy được vai trò rất quan trọng của thanh niên. Do đó, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM yêu cầu vai trò của Hội LHTN TP phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, khích lệ, hỗ trợ thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của thành phố.

“Đặt hàng” với Hội LHTN TP HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu hoạt động của hội cần quan tâm đến vấn đề TP HCM là nơi có số lượng người nghiện ma túy tăng cao nhất cả nước, do đó Hội cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Hành trình của niềm tin”, đi sâu vào các hoạt động thiết thực để vận động, tuyên truyền thanh niên có ý thức bảo vệ bản thân. Thứ hai, TP HCM cũng “đặt hàng” với Hội LHTN TP HCM đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đóng góp vào cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Dịp này, Thành ủy TP HCM đã trao tặng Bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM với dòng chữ “Thanh niên TP HCM, Yêu nước - Khát vọng, Đạo đức - Trách nhiệm, Tri thức - Sáng tạo, Năng động - Văn minh” cho Hội LHTN TP; Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Cờ thi đua cho tập thể Hội LHTN TP HCM.

Kết thúc phiên thứ hai vào chiều cùng ngày, Đại hội đã hiệp thương Đề án nhân sự Ban Kiểm tra Hội LHTN TP và hiệp thương Ban Kiểm tra Hội LHTN TP HCM và tổ chức hiệp thương Đoàn đại biểu chính thức của Hội LHTN TP HCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Tối 3/11, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), Đại hội đại biểu Hội LHTN TP HCM lần thứ VIII đã tổ chức lễ ra mắt nhận nhiệm vụ của Ủy ban Hội LHTN TP và danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, danh sách Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 69 thành viên và có 26 đại biểu được thống nhất bầu vào Đoàn LHTN TP tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII. Trong đó, ông Ngô Minh Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN TP HCM nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cũng tại lễ ra mắt, Hội LHTN TP HCM đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên TP HCM nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/khoi-nghiep-cho-thanh-nien-trong-giai-doan-moi-tintuc451387