Khởi kiện VKS đòi gần 18 tỷ, tòa tuyên bồi thường 281 triệu

Ngày 11/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là ông Dương Văn Hòa (giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành, trụ sở tại huyện Gio Linh, Quảng Trị) và bị đơn là VKSND tỉnh Quảng Trị.

Ông Dương Văn Hòa (đang ngồi ở bục nguyên đơn) khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị và đòi bồi thường gần 18 tỷ do bị khởi tố oan hơn 10 năm

Ông Dương Văn Hòa (đang ngồi ở bục nguyên đơn) khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị và đòi bồi thường gần 18 tỷ do bị khởi tố oan hơn 10 năm

Cụ thể, tháng 8/2018, ông Hòa khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị đòi xin lỗi công khai và bồi thường gần 18 tỉ đồng sau hơn 3600 ngày bị truy tố oan trong vụ án vào năm 2007. TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hòa, buộc VKSND tỉnh Quảng Trị bồi thường cho ông Hòa gần 265 triệu đồng. Không đồng ý với phán quyết này, tháng 12/2018, ông Hòa nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định TAND tỉnh Quảng Trị đã xem xét đầy đủ các yêu cầu của ông Hòa và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, việc áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2009 thay vì Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 là phù hợp.

Đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại về kinh tế trong quá trình ông Hòa bị khởi tố, do ông Hòa không cung cấp được chứng cứ mới nên HĐXX giữ nguyên quyết định của phiên sơ thẩm và cho rằng không có căn cứ để xem xét bồi thường.

Đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đồng ý tăng mức bồi thường tổn thất tinh thần mỗi tháng lên 1,49 triệu đồng vì mức lương cơ bản được điều chỉnh. Vì vậy, HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của ông Hòa, buộc VKSND tỉnh Quảng Trị bồi thường cho ông Hòa hơn 281 triệu đồng, đồng thời bác yêu cầu bồi thường của ông Hòa với số tiền gần 18 tỷ đồng.

Sau phiên tòa, nguyên đơn Dương Văn Hòa cho biết không đồng tình với bản án phúc thẩm và sẽ cùng luật sư có đơn đề nghị thủ tục giám đốc thẩm.

Trước đó, tháng 7/2007, ông Dương Văn Hòa – người cung cấp bò giống cho các hộ dân tại hai huyện Đakrông và Hướng Hóa theo dự án giảm nghèo của tỉnh Quảng Trị - bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật”.

Tháng 4/2008, VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố ông Hòa về tội “Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật”. Bản án sơ thẩm ngày 25/6/2008, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt ông Hòa 18 tháng tù về tội danh này.

Tháng 9/2008, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại Đà Nẵng (nay là TAND cấp cao tại Đà Nẵng) quyết định hủy bản án sơ thẩm, giao điều tra lại. Sau khi điều tra lại , ngày 31/8/2017, VKSND tỉnh Quảng Trị quyết định đình chỉ bị can đối với ông Hòa và yêu cầu chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Hòa.

Ngày 14/6/2018, VKSND tỉnh Quảng Trị ra quyết định chỉ bồi thường cho ông Hòa 249,5 triệu đồng. Không đồng tình, ông Hòa khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị đòi bồi thường thiệt hại do vi phạm tố tụng gây ra oan sai gần 18 tỷ đồng, gồm: Bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần hơn 465 triệu đồng và thiệt hại do tài sản bị xâm hại gồm 7 vườn ươm cao su, hồ tiêu ở Quảng Trị, Bình Dương (Việt Nam) và Savannakhet (Lào).

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/khoi-kien-vks-doi-gan-18-ty-toa-tuyen-boi-thuong-281-trieu-1485310.tpo