Khởi hành lại, giảm sâu giá vé đôi tàu khách Hà Nội - TP.HCM

Đến ngày 4/3 tới, khi chạy lại đôi tàu khách Thống Nhất SE5/SE6, ngành đường sắt sẽ tiếp tục giảm giá với mức 757.000 đồng/vé từ Hà Nội đi TP.HCM.

Thông tin từ công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ ngày 4/3, đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu SE5/SE6 giữa Hà Nội và TP.HCM sau khi các tỉnh công bố đã kiểm soát tốt được dịch COVID-19, mặt khác hành khách có nhu cầu đi tàu ngày càng tăng.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, lịch trình đôi tàu này thay đổi so với trước.

Từ ngày 4/3, tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 sẽ được mở lại và giảm mạnh giá vé.

Từ ngày 4/3, tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 sẽ được mở lại và giảm mạnh giá vé.

Cụ thể, từ ngày 4/3, tàu SE5 chạy tại ga Hà Nội lúc 15h20, đến ga Vinh lúc 21h36, đến ga Đà Nẵng lúc 8h27, đến ga Nha Trang lúc 20h20, đến ga Sài Gòn lúc 4h51.

Từ ngày 6/3, tàu SE6 chạy tại ga Sài Gòn lúc 15h20, đến ga Nha Trang lúc 23h02, đến ga Đà Nẵng lúc 10h10, đến ga Vinh lúc 21h33, đến ga Hà Nội lúc 4h35.

Về giá vé, cự ly di chuyển càng xa, giá vé càng giảm. Theo đó, với cự ly di chuyển từ 490 đến dưới 680km giảm 7% giá vé. Cự ly di chuyển từ 680 đến dưới 1000km giảm 12% giá vé.

Cự ly trên 1000km giảm 15% giá vé. Với chính sách này, giá vé tàu Hà Nội - TP.HCM chỉ từ 757.000 đồng/vé.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, từ ngày 1/3 trên tuyến Bắc - Nam, chỉ còn 2 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt là SE3/SE4, SE7/SE8.

Linh Phi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-hanh-lai-giam-sau-gia-ve-doi-tau-khach-ha-noi-tp-hcm-ar598398.html