Khói đốt rác đen kịt đầu độc làng quê nông thôn mới

Rác thải được tập kết la liệt ra đường rồi đốt cháy nghi ngút, khói đen kịt bay thẳng về các khu dân cư tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Khói đốt rác đen kịt đầu độc làng quê tại xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Sau khi Báo NNVNđăng tải bài viết nhức nhối tình trạng rác thải tại một số xã nông thôn mới ở Hải Phòng, nhất là trong việc tập kết và xử lý, người dân sống gần bãi rác ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tiếp tục gửi thông tin phản ánh với thái độ gay gắt.

Theo người dân địa phương sống xung quanh khu vực này, bãi tập kết rác thải của xã Chính Mỹ không chỉ hôi hám, ảnh hưởng đến việc đồng áng mà việc đốt rác thải bừa bãi còn gây ô nhiễm, khiến người dân đang mất ăn mất ngủ, dù đã phản ánh nhiều lần nhưng không được xử lý dứt điểm.

Anh Ngô Quang Tấn, người bán quần áo cách bãi rác xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên khoảng 400m bực bội cho biết, việc đốt rác xảy ra gần như thường xuyên trong 2 năm trở lại đây, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình anh, nhất là vào giai đoạn gió mùa đông bắc.

“Nếu tôi không để ý đóng cửa thì tình trạng ruồi bâu vào quần áo xảy ra thường xuyên, quần áo bán thì không thể giặt được, nếu dính phân ruồi thì coi như vứt bỏ. Gần đây, sau khi cơ quan báo chí phản ánh, tình trạng đốt rác lắng xuống vài hôm, sau đó lại tiếp tục tái diễn nhiều lần, khiến chúng tôi gần như bất lực hứng chịu”, anh Tấn cho hay.

Trên thực tế, trong thời gian cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2021, PV nhiều lần nhận được các cuộc điện thoại của người dân sống gần khu vực bãi rác thải của xã Chính Mỹ, kèm theo đó là những video live tream trực tiếp về tình trạng đốt rác ngang nhiên tại địa phương này.

 Khói đốt rác nghi ngút xảy ra gần khu dân cư và trường học ngày 28/4/2021. Ảnh: Đinh Mười.

Khói đốt rác nghi ngút xảy ra gần khu dân cư và trường học ngày 28/4/2021. Ảnh: Đinh Mười.

Có mặt tại hiện trường ngày 28/4 và ngày 5/5, PV ghi nhận có việc đốt rác xảy ra như người dân thông tin và chúng tôi đều phản ánh cho lãnh đạo địa phương, tuy nhiên, không hiểu sao sau đó sự việc vẫn tiếp tục diễn ra.

Để góp phần cùng địa phương ngăn chặn tình trạng đốt rác bừa bãi đầu độc làng quê, chúng tôi đã nhắn tin và gọi điện cho Trưởng phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Thủy Nguyên để phản ánh nhưng không có phản hồi.

Theo tìm hiểu của Báo NNVN, đây là bãi tập kết rác tạm của xã Chính Mỹ, khu vực này tồn tại đã nhiều năm, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh, trước đây rác thải nhiều đến nỗi phủ gần như kín cả 1 đoạn đường dài đến vài trăm mét.

Xã Chính Mỹ đã được UBND TP Hải Phòng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng bãi tập kết rác lại không đúng quy hoạch và rất nhiều lần "bỗng dưng" bốc cháy nghi ngút, khói phả vào khu vực dân cư xung quanh và trường học, khiến người dân ngao ngán.

PV ghi nhận tại hiện trường ngày 5/5/2021. Ảnh: Đinh Mười.

“Tôi bức xúc tình trạng đốt rác thông ngày đêm của bên xã Chính Mỹ, khói rác khét lẹt, không thể chịu được, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh, nhất là những ngày ẩm thấp, khói bụi bay mù mịt. Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều nhưng thực tế là không có sự phản hồi nào từ chính quyền địa phương, việc đốt rác vẫn tiếp tục diễn ra”, anh Tấn bức xúc.

Làm việc trực tiếp với PV, ông Trần Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Chính Mỹ xác nhận nơi người dân phản ánh là bãi rác của xã Chính Mỹ, hiện tại con đường nơi có bãi rác chưa sử dụng nên địa phương đã xin để tập kết tạm.

Ông Dương cũng thừa nhận, bãi rác tạm này có ảnh hưởng đến việc trồng lúa của người dân và gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên việc tìm nơi tập kết rác gặp nhiều khó khăn do đi đến đâu người dân phản đối đến đó.

“Việc đốt rác, chính quyền xã có nắm được, tuy nhiên khi điện cho doanh nghiệp thu gom thì họ phủ nhận không làm. Hiện tại, xã đã quy hoạch bãi rác là chỗ khác, trước tháng 6/2021 sẽ không còn tình trạng tập kết rác ở khu vực hiện tại”, ông Dương khẳng định.

ĐINH MƯỜI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khoi-dot-rac-den-kit-dau-doc-lang-que-nong-thon-moi-d290390.html