Khởi động tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới

Sáng 19 -9, tại vạch phân định đường biên giới Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức buổi lễ khởi động tuần tra liên hợp thi hành pháp luật biên giới.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác phát triển toàn diện giữa lực lượng bảo vệ biên giới Hai bên đã lên tầm cao mới; phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới cửa khẩu; thực thi pháp luật giữ gìn trật tự trị an trên trên biên giới, cửa khẩu; duy trì có hiệu quả mô hình kết nghĩa “ Chung tay xây dựng Đồn – Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”. “Đồn – Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa” mô hình kết nghĩa “Bản – Bản” cụm dân cư Hai bên biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên nhấn nút khởi động tuần tra liên hợp.

Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên nhấn nút khởi động tuần tra liên hợp.

Đội hình tuần tra liên hợp kiểm tra cột mốc 100 (2) phía Việt Nam.

Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợpChi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam; tổ chức nhiều đợt tuần tra liên hợp mang lại kết quả hết sức to lớn, góp phần ổn định tình hình, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự biên giới.

Sau 8 tháng hoạt động tuần tra liên hợp gián đoạn, (do phía bạn cơ cấu lại hệ thống) chuyển đổi từ Tổng đội Công an biên phòng sang thànhTổng Trạm kiểm soát biên phòng tỉnh Vân Nam).

Quang cảnh buổi lễ khởi động tuần tra tuần tra liên hợp tại vạch phân định biên giới cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Chỉ huy tuần tra hai bên gặp gỡ trao đổi trên vạch phân định đường biên giới.

Tại buổi hội đàm giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra hôm 5-9, tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Hai bên đã thống nhất và tiếp tục triển khai tuần tra liên hợp trên biên giới.

Sau buổi lế khởi động tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới. Hai bên cùng tiến hành hoạt động tuần tra liên hợp trên tuyến biên giới mà hai Bên phụ trách Từ mốc 87 đến Mốc 167 với tổng chiều dài quãng đường tuần tra trên 400km.

Hai bên cùng thành lập 9 đội tuần tra/178 cán bộ chiến sĩ tham gia. Trong đợt tuần tra hai bên đã tích cực tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới, phát 2000 tờ rơi, tuyên trền trực tiếp cho hơn 800 lượt cư dân hai bên biên giới/.

Trung Dũng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/khoi-dong-tuan-tra-lien-hop-thi-hanh-phap-luat-tren-bien-gioi-562381/