Khởi động Tháng Thanh niên và phát động tuyên truyền đảm bảo ATGT năm 2018

Hưởng ứng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực.

Gần 150 đoàn viên thanh niên của ngành GTVT và Cục CSGT tham dự Lễ khởi động.

Gần 150 đoàn viên thanh niên của ngành GTVT và Cục CSGT tham dự Lễ khởi động.

Sáng 5/3, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Thiết thực chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2018 và ký Chương trình phối hợp tuyên truyền ATGT đường sắt, tại Ga Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng phát biểu.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng, Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chọn năm 2018 là năm “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị các cơ quan Trung ương” và tháng 3 năm nay, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương sáng tạo dựng xây đất nước”, bằng khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”, quyết tâm đạt những kết quả tốt nhất ngay trong những tháng đầu tiên của năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

"Tháng Thanh niên Năm 2018 đã và đang được tổ chức sâu rộng trong các cơ đoàn ngành GTVT, tạo cao trào thi đua, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước, đồng thời tạo môi trường để thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Như chúng ta đã biết, trong thời gian qua, TNGT là vấn đề nhức nhối của toàn thể xã hội. Trong nhiều năm liên tiếp, với sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của toàn thể hệ thống chính trị, TNGT liên tục giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng vẫn ở mức cao, đặc biệt là TNGT đường sắt. Chính vì vậy, nhân dịp Lễ khởi động tháng thanh niên 2018, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền đảm bảo ATGT đường sắt. Tôi hy vọng sau lễ kí kết này, toàn thể đoàn viên thanh niên ngành GTVT cùng chung tay tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần kéo giảm TNGT nói chung và TNGT đường sắt nói riêng”, Bí thư Nguyễn Thành Tưởng phát biểu.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Ủy ban ATGT Quốc gia rất hoan nghênh và ủng hộ tổ chức đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo ATGT. Đây là hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu TNGT, đem lại cuộc sống bình yên cho mọi gia đình. Trước hết, những cán bộ ngành GTVT, chiến sĩ CSGT, thanh tra giao thông, các bạn đoàn viên, thanh niên phải là những người tiên phong trong thực hiện quy định pháp luật, đồng thời xung kích, đi đầu trong tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cộng đồng xung quanh cùng xây dựng văn hóa giao thông.

Đại biểu đại diện cho 3 đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền đảm bảo ATGT đường sắt.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cục CSGT đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền đảm bảo ATGT đường sắt với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Trước đó, tại Lễ khởi động chính thức Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã đóng góp 106 triệu đồng (quyên góp từ đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT năm 2016) và trồng 15 cây xanh (trị giá 4,5 triệu đồng).

Thùy Dương

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/khoi-dong-thang-thanh-nien-va-phat-dong-tuyen-truyen-dam-bao-atgt-nam-2018-d56982.html