Khởi động tẩy độc đất nhiễm dioxin tại sân bay A So

Trong chiến tranh, Mỹ đã sử dụng thung lũng A So của huyện A Lưới làm sân bay dã chiến và là nơi chứa, đựng chất độc hóa học để không quân Mỹ đi phun rải ở khu vực miền Trung. Do đó nơi đây được mệnh danh là thung lũng da cam của dãy Trường Sơn, chịu hậu quả nặng nề nhất của chất độc dioxin gây ra. Nhằm khắc phục những hậu quả này, ngày 2/10, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng đã khởi động dự án “Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So”.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nvideo/khoi-dong-tay-doc-dat-nhiem-dioxin-tai-san-bay-a-so-192430.htm