Khởi động lại chương trình hạt nhân: Liều thuốc 'độc' Iran muốn nhắm vào Mỹ?

Tổng thống Hassan Rouhani đã cảnh báo ngày 15/8 rằng, Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 nếu Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường lệnh trừng phạt mới vào nước này.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội, ông Rouhani đã tỏ ra “tức giân” khi người đồng cấp Donald Trump nhấn mạnh, chỉ cho thế giới thấy rằng, Washington không phải là một đối tác đơn giản.

Iran muốn rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với các siêu cường. Ảnh: CNN

Các bình luận của Tổng thống Rouhani diễn ra trong bối cảnh Tehran thực hiện các vụ thử tên lửa và Washington áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào nước này với cáo buộc Iran vi phạm cam kết thỏa thuận hạt nhân.

Ông Rouhani cũng cảnh báo rằng, Iran đã sẵn sàng ra khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 chỉ vài giờ nếu Washington vẫn cố gắng áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào nước này.

“Những ai vẫn cố gắng đe dọa và tăng cường các lệnh trừng phạt vào Iran đều là các tù nhân ảo tưởng của quá khứ. Nếu họ vẫn muốn tiếp tục các hình phạt thì mọi thỏa thuận hiện tại có thể chấm dứt”, ông Rouhani nói trên truyền hình

Ông Rouhani nói thêm rằng, Tổng thống Trump luôn bộc lộ là một đối tác không đáng tin cậy đối với không chỉ Iran mà cả các đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani cho rằng, Iran vẫn muốn duy trì các cam kết của mình trong thỏa thuận này.

Ngày 2/8 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã ký lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Iran liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của nước này cũng như các hoạt động mà Mỹ coi là Iran “hỗ trợ các nhóm khủng bố” ở Trung Đông.

Tuyên bố mới này của Tổng thống Iran được cho là có thể sẽ làm gia thêm áp lực với chính quyền Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ Triều Tiên.

(Theo AFP)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/khoi-dong-lai-chuong-trinh-hat-nhan-lieu-thuoc-doc-iran-muon-nham-vao-my-250109.html