Khởi động lại bóng đá châu Á sau đại dịch Covid-19

Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có cuộc họp trực tuyến đầu tiên, sau thời gian trì hoãn để đối phó với đại dịch Covid-19.

Cuộc họp được điều hành bởi Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, với sự tham dự của đầy đủ các thành viên AFC. Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tham dự với tư cách Ủy viên Thường vụ AFC.

 Cuộc họp trực tuyến của Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á. Ảnh: VFF.

Cuộc họp trực tuyến của Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á. Ảnh: VFF.

Tại cuộc họp, các thành viên đã tham gia thảo luận ra các giải pháp phù hợp với giai đoạn phục hồi của bóng đá châu Á, sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; những vấn đề liên quan đến công tác tiến hành các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia tại Vòng loại World Cup 2022.

Ban thi đấu AFC đã báo cáo các phương án liên quan và dự kiến sẽ được phê chuẩn trong thời gian tới. Theo đó, các trận đấu còn lại của AFC Cup sẽ được tiến hành dưới hình thức thi đấu tập trung. Vòng Chung kết U19 châu Á dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tại Uzbekistan. Trong khi đó, Vòng Chung kết Futsal châu Á, tại Turkmenistan, sẽ được điều chỉnh lịch thi đấu sang tháng 11 năm nay.

Đối với các trận đấu tiếp theo của Vòng loại World Cup 2022, Ban Thường vụ AFC thống nhất tổ chức vào tháng 10 và 11, tuy nhiên, các bộ phận liên quan vẫn được chỉ đạo để tập trung và bám sát diễn biến thực tế của dịch Covid-19, nhằm đưa ra các ý kiến tham mưu kịp thời để chủ động ứng phó với những ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tham dự với tư cách Ủy viên Thường vụ AFC. Ảnh: VFF.

Cuộc họp cũng thông qua sự thay đổi nhân sự của một số Liên đoàn thành viên và điều chỉnh nhân sự tại các ban chức năng của AFC.

Theo như quyết định của thường vụ AFC, đại hội thường niên AFC năm 2020 dự kiến được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 9-12.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/khoi-dong-lai-bong-da-chau-a-sau-dai-dich-covid-19-627836