Khởi động DJ Star mùa đầu tiên

Ở Việt Nam, các DJ đã sáng tạo nên một nhánh nhạc và gọi tên một cách kiêu hãnh là VinaHouse. VinaHouse bắt đầu hình thành bằng các bản remix các ca khúc, dân ca... được một vài DJ thể nghiệm và giới thiệu rộng rãi trên inernet. Sau đó một số ca sĩ cũng đã hợp tác cùng các DJ tạo nên những sản phẩm âm nhạc.

Dù khá phổ biến và có những sáng tạo mang dấu ấn riêng nhưng ở một góc độ nào đó VinaHouse vẫn chưa được cộng đồng công nhận như một nhánh của dòng nhạc House. Ở trong nước, VinaHouse chưa được coi là một dòng âm nhạc chính thống như nhiều dòng nhạc khác, với đại bộ phận công chúng thì vẫn có quan niệm nó cũng như nhạc DJ nói chung. Trong khi với dòng chảy lịch sử, với sự “Việt hóa” và những sáng tạo của giới trẻ Việt, VinaHouse đáng được “đưa ra ánh sáng” để đàng hoàng định danh là một dòng âm nhạc có vị trí bình đẳng như những dòng âm nhạc khác.

Tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ trẻ trong buổi công bố ra mắt DJ Star

Tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ trẻ trong buổi công bố ra mắt DJ Star

Trong bối cảnh đó, VTVcab cùng Star3 club đã thực hiện gameshow dành cho các DJ với tên gọi DJ Star, nhằm tìm kiếm các tài năng DJ Việt, đồng thời mong muốn dòng nhạc này được nhìn nhận ở Việt Nam với những đóng góp nhất định vào đời sống cộng đồng. Xa hơn nữa là mong muốn thế giới ghi nhận những nét riêng Việt Nam ở nhánh VinaHouse. Buổi họp báo công bố chương trình vừa được tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 28/10.

DJ Star là gameshow truyền hình đầu tiên dành riêng cho DJ, dành cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, làm việc hợp pháp tại Việt Namtrong độ tuổi 18 đến 30. Vòng tuyển chọn online đã bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và kết thúc vào 31/10/2020. Ở vòng này, các thí sinh gửi mixset nhạc theo dòng VinaHouse có độ dài 30 phút. Qua đó, hội đồng chấm giải chọn ra 32 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào các vòng thi chính thức được ghi hình tại trường quay.

Đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ thông tin với báo giới

Tại cuộc thi chính thức, sẽ có 4 vòng: Audition, Đối đầu, Bán kết và Chung kết. Ở vòng Audition, các thí sinh sẽ tham gia trình diễn trực tiếp trên sân khấu các mixset nhạc với độ dài là 15 phút, từ đó ban huấn luyện sẽ chọn ra 16 gương mặt đi tiếp vào vòng Đối đầu. Tại vòng Đối đầu, ban huấn luyện sẽ lựa chọn trong tổng số 16 thí sinh thành 8 cặp đấu và ra các yêu cầu để các thí sinh thể hiện. 8 thí sinh xuất sắc chiến thắng đối thủ trong vòng đối đầu sẽ bước tiếp vào vòng bán kết và sẽ thi đấu với sự hỗ trợ của ca sĩ do ban tổ chức gợi mở, thông qua đó sẽ chọn 4 thí sinh cho vào Chung kết. Đêm chung kết, thí sinh có thể tiếp tục chọn lựa chọn sự hỗ trợ từ ca sĩ và một loại nhạc cụ phương tây, dân tộc... Với 4 vòng thi cùng nhiều yêu cầu chuyên môn như vậy hứa hẹn sẽ có nhiều kịch tính và kích thích sự sáng tạo của các thí sinh tham dự DJ Star.

Ban huấn luyện của gameshow là 5 DJ có tên tuổi ở khu vực phía Bắc: DJ - Produce Hiếu Phan, DJ Ngọc Mobile, DJ Hoàng Zin, DJ Linh Tee và DJ Piz. Trong khi đó, giám khảo của đêm chung kết bao gồm 3 nghệ sĩ nổi tiếng: DJ Hoàng Anh, nhạc sĩ Giáng Son và nữ hoàng DanceSport Khánh Thi. DJ Hoàng Anh chịu trách nhiệm chính về việc thẩm định về kỹ năng remix, soundcheck (độ cân bằng âm lượng) , effeck (kỹ thuật sử dụng kỹ xảo) và chuyên môn của set list ; Nhạc sĩ Giáng Son sẽ thẩm định về thẩm mỹ âm nhạc, nội dung , câu chuyện và màu sắc của bài mix; Nữ hoàng DanceSport Khánh Thi sẽ thiên về thẩm định kỹ năng trình độ, phong cách trình diễn, style... Để từ đó tìm kiếm ra quán quân và các á quân xứng đáng nhất cho DJ Star mùa đầu tiên.

DJ Hoàng Anh (đứng), thành viên Ban giám khảo - người nổi tiếng và được biết đến là tiên phong VinaHouse tới cộng đồng yêu nhạc Việt

Thành viên Ban tổ chức cũng là MC của chương trình, DJ Bob chia sẻ, âm nhạc VinaHouse là của người Việt Nam nhưng chưa được công nhận chính thống, mọi người nghĩ là “đạo” nhạc nhưng thực tế không phải vậy, nên nhờ chương trình này để công chúng biết rằng VinaHouse hoàn toàn là của người Việt Nam sáng tạo ra. Chương trình cũng tạo sân chơi để giới trẻ hoạt động trong lĩnh vực DJ có cơ hội thể hiện tài năng, giúp khán giả xem truyền hình có thêm kênh giải trí.

DJ Star sẽ chính thức bấm máy trong nửa đầu tháng 11 và sẽ kéo dài cho tới 24/12/2020; Được giới thiệu rộng rãi tới công chúng trên kênh VTVcab 6, VTVcab 15, On Sport; Phát lại trên các khung giờ khác trên VTVcab 17, VTVcab 20, ứng dụng On me, VTVcab on, VTVgo, My TV và trên hệ thống hạ tầng đa nền tảng của VTCcab.

Phạm Hoa

(Ảnh: Hòa Nguyễn)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khoi-dong-dj-star-mua-dau-tien--n182070.html