Khởi động cuộc thi 'Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội'

Nhằm thúc đẩy sáng tạo xã hội trong thanh niên và truyền cảm hứng về tinh thần kinh doanh vì xã hội, cuộc thi 'Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội' đã chính thức được phát động tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp sáng tạo cũng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của toàn xã hội, của Nhà nước trong đó đặc biệt có Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ và mới đây nhất, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức Đối thoại trực tuyến chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước" trong đó, một trong hai vấn đề được tập trung có liên quan đến sáng tạo, khởi nghiệp - lập nghiệp.

Cuộc thi Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội thuộc chuỗi Chương trình Thanh niên Việt Nam vì Sáng tạo Xã hội, tổ chức bởi Hội đồng Anh Việt Nam, Đại học Northampton và các trường đại học, trung tâm ươm tạo trên toàn quốc.

Là sân chơi dành cho thanh niên Việt Nam nhằm phát triển các ý tưởng đổi mới – sáng tạo theo hướng tạo tác động tích cực cho xã hội, trong ba tháng diễn ra chương trình, các thanh niên tham gia thử thách sẽ được đào tạo về các kỹ năng kinh doanh, phát triển mô hình kinh doanh dưới sự cố vấn của các chuyên gia.

Cuộc thi hứa hẹn là sân chơi dành cho thanh niên Việt Nam nhằm phát triển các ý tưởng đổi mới – sáng tạo theo hướng tạo tác động tích cực cho xã hội

Với quy mô rộng khắp toàn quốc, cuộc thi sẽ bao gồm ba vòng: sơ loại trong tháng 4; bán kết trong tháng 5 tại cả ba miền Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh; vòng chung kết sẽ diễn ra trong nửa cuối tháng 6 tại Hà Nội. Các thí sinh tham gia vòng chung kết sẽ được tham gia vào lớp đào tạo về kỹ năng thuyết trình, ngày hội giới thiệu sản phẩm/mô hình kinh doanh, chung kết toàn quốc và hoạt động dã ngoại, thăm quan doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Với mong muốn tạo dựng nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho thanh niên và sinh viên Việt Nam sau khi ra trường, cuộc thi Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội không chỉ là sân chơi trí tuệ mà qua đó, một trong những nội dung sẽ rất hữu ích và được các bạn trẻ quan tâm đó là cơ hội được học hỏi, được giao lưu và trau dồi kiến thức thực tế cùng với giảng viên, với chính các doanh nhân xã hội cũng như với bạn đồng trang lứa đến từ các câu lạc bộ của các trường đại học trên cả nước qua từng vòng thi.

Đây cũng là lý do mà phần giao lưu và trò chuyện với các diễn giả là các nhà sáng lập các dự án xã hội, các doanh nhân xã hội và doanh nhân sáng tạo tại buổi lễ phát động đã nhận được sự hưởng ứng từ các bạn trẻ.

Cuộc thi “Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội” sẽ là khởi nguồn cho các ý tưởng sáng tạo xã hội, tinh thần kinh doanh vì xã hội, do vậy, cuộc thi được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo các đối tượng trẻ, thanh niên, sinh viên trên toàn quốc tham gia.

Bà Trương Thi Nam Thắng, trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh “Chúng tôi rất vui mừng được phối hợp cùng Hội đồng Anh, tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội phát triển tại Việt Nam, tổ chức và triển khai cuộc thi Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội.

Tiếp theo chuỗi các khóa đào tạo giảng viên nguồn trong lĩnh vực sáng tạo xã hội do Hội đồng Anh tổ chức hồi tháng 9 năm 2017 vừa qua, chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi, bởi các giảng viên sẽ chính là những người đồng hành cùng thí sinh, qua đó, đào tạo và phổ biến các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp các thanh niên, các bạn trẻ có ý tưởng tham gia cuộc thi sẽ trở thành những doanh nhân năng động trong tương lai.”

Cuộc thi “Thử thách Thanh niên Việt Nam với sáng tạo xã hội” sẽ có sự đồng hành của các đối tác uy tín bao gồm: Hội đồng Anh, Đại học Northampton, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Viện nghiên cứu Nghệ thuật Quốc gia, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Saigon Innovation Hub, BK Holdings.

T.Fan

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khoi-dong-cuoc-thi-thu-thach-thanh-nien-viet-nam-voi-sang-tao-xa-hoi-113530.html