Khởi động cuộc thi công nghệ với chủ đề 'Hành tinh xanh'

Sau thành công của Cuộc thi 'Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí' năm học 2018-2019 với chủ đề 'Thành phố thông minh', năm nay, thiếu nhi cả nước sẽ có cơ hội tranh tài qua các ý tưởng sáng tạo, kỹ năng khoa học công nghệ theo chủ đề 'Hành tinh xanh'.

Sau thành công của Cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” năm học 2018-2019 với chủ đề “Thành phố thông minh”, năm nay, thiếu nhi cả nước sẽ có cơ hội tranh tài qua các ý tưởng sáng tạo, kỹ năng khoa học công nghệ theo chủ đề “Hành tinh xanh”.

Chiều 12-11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Học viện Sáng tạo công nghệ Teky, Microsoft Việt Nam tổ chức khởi động Cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” năm học 2019-2020 với chủ đề “Hành tinh xanh”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: năm 2020 là thời điểm khoa học và công nghệ chuyển biến mạnh mẽ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Do đó, Cuộc thi hứa hẹn trở thành môi trường học tập, sân chơi bổ ích giúp học sinh thể hiện tài năng công nghệ thông qua các sản phẩm thực tế, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến môi trường, đại dịch.

Được biết, trong quá trình truy cập địa chỉ Cuộc thi tại https://minecraft-hackathon.com, thí sinh có thể làm quen, trau dồi kỹ năng lập trình hoàn toàn miễn phí qua nhiều bài giảng chi tiết, dễ hiểu với công cụ Minecraft Education Edition của Microsoft, bổ sung hàm lượng khoa học công nghệ vào bài thi của mình.

Thí sinh tham gia Cuộc thi sẽ tranh tài theo hai bảng đấu: từ 8-11 tuổi và và 12-15 tuổi. Mỗi bảng có một giải Nhất trị giá mười triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải sáu triệu đồng; hai giải Ba, mỗi giải bốn triệu đồng; mười giải Khuyến khích, mỗi giải hai triệu đồng. Ban Tổ chức cũng sẽ trao ba giải tập thể, mỗi giải năm triệu đồng.

Năm học vừa qua, Cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí” thu hút gần 1.200 thí sinh trên khắp cả nước tham gia với khoảng 240 bài thi. Các sản phẩm tại Cuộc thi có nhiều ý tưởng mới, độc đáo, được lập trình thông minh, đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo giúp giải quyết nhiều vấn đề nóng của xã hội như: hệ thống xử lý nước sinh hoạt, quản lý ánh sáng đô thị, công trình giao thông tự động.

TIN, ẢNH: NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/khoi-dong-cuoc-thi-cong-nghe-voi-chu-de-hanh-tinh-xanh-624272/