Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Ngày 21/11, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ - hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra chương trình khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Sự kiện do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức đánh dấu thời điểm đếm ngược 1 năm trước ngày hội thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức tại Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đại diện Sứ quán các nước trong khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam và gần 2.000 VĐV.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại lễ khởi động.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại lễ khởi động.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, diễn ra 2 năm/ lần với sự tham dự của các nước ASEAN. Đây là lần thứ 2, Thủ đô Hà Nội trở thành địa điểm chính thức đăng cai tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games. Trong bối cảnh tiếp tục ứng phó với những tác động của dịch COVID-19, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khối ASEAN.

Để công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đạt được yêu cầu đề ra, ngoài công tác chuẩn bị của BTC, các Bộ, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan cần có sự chung tay, góp sức để góp phần tổ chức một kỳ Đại hội thành công. Việc tổ chức thành công chương trình khởi động hôm nay sẽ biểu lộ sự sẵn sàng của Chính phủ, nhân dân Việt Nam về quyết tâm vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách để thực hiện tốt nhất vai trò của nước chủ nhà Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Hà Nội cam kết sẽ hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ đăng cai tổ chức thành công SEA Games 31, xứng đáng với vị thế TP vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời, Hà Nội đã, đang và sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn cho nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng tới thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an toàn đời sống cho nhân dân. Trong năm 2020, Hà Nội đã tổ chức thành công các chuỗi sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Sau 18 năm, Hà Nội rất vinh dự được lần thứ 2 được Chính phủ trao trách nhiệm là TP chủ nhà chính của SEA Games.

Với bề dày truyền thống lịch sử lâu đời, Hà Nội đã vinh dự được đăng cai nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và thể thao lớn của quốc gia cũng như quốc tế. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội cam kết sẽ hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ đăng cai tổ chức thành công SEA Games 31, xứng đáng với vị thế TP vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Các đại biểu khởi động đồng hồ đếm ngược 1 năm tới SEA Games 31.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Paragames 11) là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực được tổ chức thường niên 2 năm 1 lần. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12/2021 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang. Sẽ có 40 môn thể thao dự kiến được tổ chức với 522 nội dung thi đấu. Sau đó, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) được tổ chức trong tháng 12-2021 tại thủ đô Hà Nội.

Tại lễ khởi động, Ban tổ chức công bố website chính thức của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại địa chỉ: hanoi2021.com. Trên website này sẽ đăng tải toàn bộ thông tin chính thức về 2 đại hội, địa điểm, lịch thi đấu của các môn thể thao. Độc giả quan tâm cũng có thể tìm kiếm thông tin về những di tích lịch sử, văn hóa, đặc sản ẩm thực, khu vực lưu trú…

Các đại biểu chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng Chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31".

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức SEA Games 31 cũng đã công bố bộ nhận diện SEA Games 31 là tác phẩm “Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V” cùng Sao la – linh vật của đại hội. Kết thúc chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31”, Ban Tổ chức cùng hơn 2.000 vận động viên thể thao thành tích cao thuộc các đội tuyển quốc gia, đông đảo người dân Thủ đô tham gia chạy 1 vòng xung quanh Hồ Gươm để cổ động chương trình.

Hoài Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/khoi-dong-cung-sea-games-31-va-asean-para-games-11/20201122091034562