Khởi động chương trình 'Xuân nhân ái - Tết yêu thương'

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình Đồng hành cùng người lao động (NLĐ) và thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, ngày 14-1-2020 (20 tháng chạp), chương trình Xuân nhân ái - Tết yêu thương do Báo Người Lao Động khởi xướng sẽ tiếp tục trao 50 phần quà (3 triệu đồng/phần) cho công nhân (CN) bị tai nạn lao động ở các ngành nghề có tính chất độc hại, nguy hiểm, CN bị mất sức lao động và CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP HCM và các tỉnh.

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết đây là chương trình được triển khai hằng năm nhằm chăm lo cho CN bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình và hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Biên tập Báo Người Lao Động, rất nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân và bạn đọc đã tích cực đóng góp nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với CN.

Trong năm đầu tiên khởi động (2019), chương trình đã trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng tiền mặt cùng quà cho những CN bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành trong cả nước như: Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Cần Thơ… Bên cạnh các phần quà dành cho CN, chương trình còn tặng 10 xe đạp cho con CN có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

T.Ngôn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khoi-dong-chuong-trinh-xuan-nhan-ai-tet-yeu-thuong-20191203215635227.htm