Khởi động chương trình trồng 1 triệu cây xanh tại Hải Phòng

Ngày 21/3, TP Hải Phòng đã chính thức khởi động chương trình 'Trồng một triệu cây xanh' tại vườn Bách thảo KCN Nam Cầu Kiền với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

 Chương trình được đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp tại Hải Phòng hưởng ứng. Ảnh: ND.

Chương trình được đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp tại Hải Phòng hưởng ứng. Ảnh: ND.

Chương trình do KCN Nam Cầu Kiền, Thành Đoàn Hải Phòng, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hải Phòng, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng và một số đơn vị khác cùng chung tay phát động nhằm hưởng ứng phong trào “Trồng một tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ.

“Ngày hội trồng cây” tại Hải Phòng thu hút sự quan tâm và tham gia của các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân trong và ngoài KCN Nam Cầu Kiền và sự góp mặt 100 đoàn viên thanh niên, đại diện cho 450.000 thanh niên thành phố đã tham gia trồng cây hưởng ứng.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia trồng cây tại “Ngày hội trồng cây” đã cùng ghi dấu ấn của mình trên Con đường vinh danh tại Vườn Bách thảo KCN Nam Cầu Kiền, đồng thời tham gia đăng ký trồng cây tại chính khuôn viên nhà máy, xí nghiệp, nơi làm việc của mình.

Đa dạng các chủng loại cây đã được trồng tại Vườn Bách Thảo KCN Nam Cầu Kiền. Ảnh: ND.

Kể từ ngày phát động chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cơ quan đơn vị, cho đến nay số lượng cây đăng ký tham gia đã đạt 79.000 cây. Tại sự kiện, đa dạng các chủng loại cây đã được trồng như: cây hoa ban, cây kim giao, cây hoa mai, cây xoài, cây phi lao...

Theo Ban tổ chức, chương trình “Trồng 1 triệu cây xanh” tại Hải Phòng được phát động trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025 tới rộng khắp các tổ chức hiệp hội, các cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài thành phố.

Việc làm này có ý nghĩa lan tỏa sức sống và ý nghĩa của sự bền vững sự phát triển thịnh vượng, các đơn vị hội tụ cùng nhau để cùng lan tỏa phong trào đến không chỉ các tổ chức cá nhân trong KCN Nam Cầu Kiền và TP Hải Phòng mà còn lan rộng ra cả nước.

“Chúng tôi mong muốn trước hết tạo nên một không gian làm việc, sản xuất của toàn KCN như một công viên bách thảo có giá trị bền vững, thân thiện môi trường, từ đó lan tỏa phong trào tới các tổ chức Đoàn, Hội, các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên toàn thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”, lãnh đạo KCN Nam Cầu Kiền cho hay.

ĐINH MƯỜI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khoi-dong-chuong-trinh-trong-1-trieu-cay-xanh-tai-hai-phong-d286640.html