Khởi động chương trình thành phố nghĩa tình 'Du lịch-Chắp cánh ước mơ'

Chương trình TP.HCM-Thành phố nghĩa tình 'Du lịch-Chắp cánh ước mơ' cho 5.000 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc 24 quận, huyện, chính thức khởi động ngày 26/12.

Trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật được tham gia nhiều hoạt động tại lễ khởi động chương trình. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật được tham gia nhiều hoạt động tại lễ khởi động chương trình. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 26/12, Sở Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi động chương trình Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố nghĩa tình “Du lịch-Chắp cánh ước mơ” cho 5.000 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo và gia đình chính sách thuộc 24 quận, huyện.

Chương trình nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các nhà hảo tâm với những đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ, giúp đỡ người nghèo; khuyến khích trẻ em mồ côi xây dựng ý thức trong học tập, động viên người lao động có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng và phát huy truyền thống đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Theo bà NguyễnThị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch thành phố, chương trình là hoạt động cộng hưởng chung sức của các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho trẻ, những người yếu thế trong xã hội, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố nghĩa tình, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Đây còn là hoạt động song hành cùng chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào-Hello Ho Chi Minh city,” chương trình kích cầu du lịch thành phố, hướng đến việc giới thiệu hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh “thân thiện-hấp dẫn-an toàn” với các dịch vụ, sản phẩm du lịch riêng của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho rằng nghĩa tình đã trở thành đặc trưng trong văn hóa ứng xử, trong tư duy hành động của người dân thành phố và cũng là một động lực quan trọng tạo nên sự đồng lòng, hiệp lực, nhất là trong những lúc khó khăn.

“Phẩm chất nghĩa tình của nhân dân thành phố luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển và được thể hiện trong mọi hoạt động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; là truyền thống tốt đẹp, đặc trưng rất riêng của người Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh để cùng thực có hiệu quả chủ đề năm 2020-Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị,” bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định.

Theo Sở Du lịch thành phố, chương trình “Du lịch-Chắp cánh ước mơ” được xây dựng theo 2 kịch bản riêng dành cho trẻ em và người lớn diễn ra đến hết ngày 5/2/2021 với các hoạt động tham quan, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử và trải nghiệm những dịch vụ vui chơi, giải trí tại các điểm văn hóa lịch sử tại Khu di tích địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo cầm viên Sài Gòn, Khu du lịch Một thoáng Việt Nam; Trung tâm thương mại Gigamall, Khu du lịch Đầm Sen, Khu sinh thái giáo dục Về Quê…

Tham gia chương trình, các em nhỏ còn được tương tác với các hoạt động tát mương bắt cá, tham gia các trò chơi trong công viên nước, khu trò chơi công nghệ cao, xem phim màn hình mái vòm 720 độ; tham quan tìm hiểu về nền văn hóa thuần Việt từ đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung-Tây Nguyên, miền Tây sông nước, ăn buffet trưa…

Người lớn được thăm Bến Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước; tham quan Khu căn cứ cách mạng Rừng Sác, khu bảo tồn cá sấu Hoa Cà, Đảo Khỉ, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO chọn là khu dự trữ sinh quyển thế giới; tham quan địa đạo Củ Chi, khu tái hiện vùng giải phóng, không gian văn hóa "Một thoáng Việt Nam," "Làng nghề truyền thống” và có cơ hội thưởng thức một chén yến dinh dưỡng tại Trung tâm Triển lãm Yến sào Việt Nam Việt Linh…

Trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật xem múa rối nước tại lễ khởi động chương trình. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Có mặt tại lễ khởi động, nhiều người cho rằng chương trình “Du lịch-Chắp cánh ước mơ” không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ, những người yếu thế trong xã hội mà cả những người làm chương trình, các nhà hảo tâm, thầy, cô giáo và cả hướng dẫn viên đều cảm nhận niềm hạnh phúc vì được phục vụ cho đối tượng thật sự đặc biệt.

Theo anh Đào Xuân Dũng, hướng dẫn viên du lịch thuộc nhóm LT Group, điểm hay của chương trình “Du lịch-Chắp cánh ước mơ” là hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em và những người yếu thế, tạo thêm cơ hội giao lưu, vui chơi, giải trí, tham quan, học tập, nhất là những vấn đề về lịch sử, văn hóa dân tộc, đặc trưng vùng miền.

“Tôi cho rằng hoạt động này thật sự có ý nghĩa bởi tính phi lợi nhuận, tạo điều kiện cho trẻ kém may mắn tiếp xúc với thực tiễn để hiểu hơn về các hoạt động trong xã hội; động viên trẻ mạnh dạn hơn trong giao tiếp, ứng xử, giao lưu cùng với các bạn bè đến từ nhiều quận, huyện khác nhau…,” anh Dũng chia sẻ.

Tương tự, chị Phan Thị Kim Tuyến, thuộc hộ gia đình cận nghèo ở Long Phước-Long Đại, quận 9, cho rằng việc các em thiếu nhi được tham gia chương trình như thế này rất có ý nghĩa, vượt sự mong đợi của gia đình.

Chị Tuyến cho biết lâu nay do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có dịp cho con em mình đi tham qua, du lịch. Nhờ các cấp ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ, chương trình giúp cho chị và các con của chị biết được nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, nhất là về các khu di tích, điểm văn hóa lịch sử tại thành phố…/.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoi-dong-chuong-trinh-thanh-pho-nghia-tinh-du-lichchap-canh-uoc-mo/686447.vnp