Khởi động chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2018

Chương trình là diễn đàn quy tụ hơn 300 lãnh đạo trẻ đến từ 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản, đồng thời là sân chơi để những thanh niên ưu tú học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức và khả năng lãnh đạo nhằm tạo dựng một khối đoàn kết ASEAN-Nhật Bản bền chặt hơn.

Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) là sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1974. Trải qua 45 năm, chương trình đã trở thành một truyền thống, là cầu nối tốt đẹp giữa nhiều thế thệ thanh niên ở các quốc gia trong khu vực.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam của chương trình SSEAYP 2017.

SSEAYP là những trải nghiệm hết sức quý giá về văn hóa và xã hội, trong đó hơn 300 đại biểu ưu tú được sống, học tập và sinh hoạt cùng nhau trong gần 2 tháng diễn ra chương trình trên con tàu Nippon Maru và các cảng ở mỗi quốc gia.

Năm 2018, tàu Nippon Maru đi qua 5 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Brunei, Thái Lan và Việt Nam.

Đây là cơ hội tốt để thanh niên Việt Nam giao lưu với thế hệ trẻ của các nước Đông Nam Á và Nhật Bản.

Hoàng Minh Tuấn, một đại biểu thanh niên, đại diện của Việt Nam năm 2017 chia sẻ: “Không có gì đẹp hơn tình hữu nghị giữa các đại diện thanh niên trong khu vực. Ngoài tình bạn với đại biểu các nước, bạn sẽ có rất nhiều “ba mẹ nuôi” ở mỗi nước mà con tàu Nippon Maru đi qua. Họ thực sự là những người tốt bụng, thân thiện. Đó thực sự như là một ngôi nhà thứ hai của mỗi đại biểu thanh niên ở các nước Đông Nam Á. Sau khi tham dự chương trình, mình tự tin rằng đi tới bất kỳ đâu ở Đông Nam Á, Nhật Bản hay xa hơn nữa, bạn cũng sẽ có người chào đón như người thân từ xa trở về”.

Ngoài ra, SSEAYP cũng chính là nơi các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội của mình. Mỗi năm, các đại biểu trở về sau chương trình đều cam kết tham gia các hoạt động xã hội để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng theo tiêu chí “cho đi để nhận lại”.

“Sau chương trình năm 2017, đoàn đại biểu đã tổ chức một chương trình cộng đồng mang tên “Kiến tạo thế hệ công dân ASEAN mới” cho các em học sinh ở một trường Tiểu học ở ngoại thành Hà Nội vào cuối năm 2017. Ngoài ra, chúng mình cũng đang tổ chức một chuỗi sự kiện khác mang tên SSEAYP Tour để truyền cảm hứng cho cộng đồng thanh niên. Với những hoạt động này, các đại biểu thanh niên như mình muốn thể hiện sự đóng góp nhỏ bé để thúc đẩy cho những điều tốt đẹp hơn trong xã hội” – cựu đại biểu Phương Thảo cho biết.

Hiện tại, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tổ chức tuyển chọn đại biểu tham dự Chương trình SSEAYP 2018. Độc giả quan tâm có thể truy cập tại đây để biết thêm chi tiết.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia SSEAYP 2017 đang tổ chức một chuỗi sự kiện mang tên SSEAYP Tour. Đây là cơ hội để những bạn trẻ muốn tham gia chương trình được giao lưu với cựu đại biểu của những năm trước. Thời gian và địa điểm tổ chức SSEAYP Tour:

Tại Tp. Hồ Chí Minh
- 14h30-17h00 ngày thứ 30/3 (thứ Sáu) tại trường ĐH Ngoại ngữ Tin học, Q.10
- 9h00-11h00 ngày 31.3 (thứ Bảy) tại ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM
- 14h00-17h00 ngày 31/3 (thứ Bảy) tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Q.Thủ Đức
- 13h30-17h00 ngày 31/3 (thứ Bảy) tại trường ĐH KHXH&NV TP. HCM, Q.1
- 19h00-21h00 ngày 1/4 (Chủ nhật) tại Sihub, Q.3

Tại Hà Nội:
-15h00-17h00 ngày thứ Bảy (31/3), tại Nest by AIA Hanoi (Tầng 4, Vincom Bà Triệu)

- 17h45 thứ 7 (31/3), tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân)

- 17h thứ 3 (3/4), tại ĐH Hà Nội (Km 9 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-dong-chuong-trinh-tau-thanh-nien-dong-nam-a-nhat-ban-2018-a364388.html