Khởi động Chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển'

Báo Người Lao Động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc trong Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu.

Sáng 1-6, tại Bạc Liêu đã diễn ra lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Tham dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương có biển.

Các đại biểu dự lễ phát động

Các đại biểu dự lễ phát động

Hiện nay, các vùng biển trên trái đất đang bị ô nhiễm bởi nạn đánh bắt quá mức, ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, suy giảm đa dạng môi trường sinh học, xâm nhập mặn, xói lở và xâm thực đang… đe dọa trực tiếp đến phát triển kinh tế, sức khỏe, sinh kế bền vững của hàng triệu người, nhất là nhóm yếu thế, đặc biệt đối với Việt Nam. Thực tế đó đòi hỏi con người phải nỗ lực, có những giải pháp tổng thể giải quyết những thách thức đã và đang đe dọa đến sự sống còn của trái đất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gặp gỡ các đại biểu và phát biểu tại lễ phát động

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: "Trước thách thức đó, hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương lần thứ XII đã ban hành Nghị quyết 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 phải đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh, đạt cơ bản chỉ tiêu phát triển kinh tế biển bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, phục hồi và bảo tồn sinh thái biển quan trọng…".

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu

Một doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà tặng hoa cho Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Nhằm tiếp sức, động viên ngư dân tại 28 tỉnh, thành phố ven biển kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước, Báo Người Lao Động đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Ngư dân Bạc Liêu cùng cán bộ, nhân viên EVN có mặt tại lễ phát động

Phát biểu tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2019, ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chia sẻ: "Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản. Hình ảnh mỗi tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Thực hiện chủ trương tuyên truyền chủ quyền Biển đảo của Tổ quốc và góp phần hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển, Báo Người Lao Động thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Chương trình bắt đầu khởi động từ hôm nay, ngày 1-6".

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát biểu khởi động Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Theo ông Tô Đình Tuân, chương trình này nhằm mục đích tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân tại 28 tỉnh vùng biển kiên cường ra khơi bám biển, cùng chung tay khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước; thực hiện định hướng chính trị, nhiệm vụ của báo, cùng các ban, ngành chức năng và cộng đồng xã hội chung tay khẳng định, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao cờ và quà cho ngư dân tại lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2019

"Trong chương trình, Báo Người Lao Động sẽ phối hợp cùng các ban ngành chức năng Trung ương và địa phương tặng 1 triệu lá cờ Tổ quốc cho Đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân tại khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau. Đồng thời, chương trình sẽ phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp thực hiện các hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương góp phần chăm lo đời sống người ngư dân", ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, chụp hình lưu niệm cùng 10 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ TN-MT và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cùng trao tặng 5.000 lá cờ, 4 tấm lưới đánh cá làm từ nguyên liệu vi sinh thân thiện với môi trường (do Tập đoàn An Phát sản xuất thử nghiệm) cùng những phần quà chăm sóc sức khỏe cho đại diện ngư dân tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 2-6, chương trình sẽ tiếp tục hành trình đến Đất Mũi (Cà Mau) để trao tặng 1.000 lá cờ và quà cho ngư dân vùng cực Nam của Tổ quốc.

Mọi đóng góp cho chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” xin gửi về: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884; đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động; nội dung: Đóng góp cho chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Ca Linh - Hoàng Triều - Song Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khoi-dong-chuong-trinh-mot-trieu-la-co-to-quoc-cung-ngu-dan-bam-bien-20190601091223461.htm