Khởi động chiến dịch tình nguyện hè

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay sẽ diễn ra trong tháng 7 và 8. Đến nay, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã sẵn sàng triển khai các công trình, phần việc đến những địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Sôi nổi

Thành đoàn Nha Trang vừa tổ chức hoạt động trồng 20.000 cây đước nhằm tái tạo, bảo tồn rừng ngập mặn tại khu vực Đầm Bấy (phường Vĩnh Nguyên). Anh Phạm Ngọc Thạch - Bí thư Thành đoàn Nha Trang cho biết, hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Hành quân xanh - Kỳ nghỉ hồng” của đơn vị. Nhằm triển khai có hiệu quả các chiến dịch tình nguyện hè, Thành đoàn đã triển khai kế hoạch đến tất cả các đơn vị trực thuộc. Các hoạt động tình nguyện hè diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 với nhiều chỉ tiêu như: Làm mới 1km đường nông thôn; xây mới 1 khu vui chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi; xây mới 1 nhà nhân ái; hỗ trợ 4.000 học sinh, sinh viên hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia và tiếp sức đến trường trước năm học mới...

 Thành đoàn Nha Trang tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh - Kỳ nghỉ hồng” khởi động cho chuỗi các hoạt động tình nguyện hè.

Thành đoàn Nha Trang tổ chức chiến dịch “Hành quân xanh - Kỳ nghỉ hồng” khởi động cho chuỗi các hoạt động tình nguyện hè.

Thời điểm này, các cơ sơ đoàn trên toàn tỉnh cũng đang khởi động chiến dịch tình nguyện hè. Anh Nguyễn Thế Hân - Bí thư Đoàn trường Đại học Nha Trang cho biết, đơn vị đang tuyển tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường để hỗ trợ cho kỳ thi THPT quốc gia. Cùng với đó, các sinh viên tình nguyện trường sẽ triển khai xây dựng 1 sân chơi cho học sinh, sơn sửa trường học, làm tủ sách cho thiếu nhi... tại huyện Khánh Vĩnh. Sắp tới, tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn), Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang sẽ tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thiếu nhi địa phương. Trong tháng 7, các chiến sĩ tình nguyện của Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang sẽ triển khai nhiều phần việc như: Trồng cây xanh, làm sân bê tông, làm đồ dùng cho lớp học... nhằm hỗ trợ Làng trẻ em SOS Nha Trang và Trường THPT Lạc Long Quân, huyện Khánh Vĩnh...

Tình nguyện vì cộng đồng

Một số chỉ tiêu cơ bản Tỉnh đoàn đề ra trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 gồm: Sửa chữa 15km, làm mới từ 5 đến 10km đường giao thông nông thôn; thực hiện 8 công trình thanh niên Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; xây dựng 10 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 5 huyện, thị xã, thành phố ven biển; xây dựng mới 9 khu vui chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi, sửa chữa 20 khu vui chơi thiếu nhi; xây dựng mới 2 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà nghĩa tình; sửa chữa 10 trường học, 10 nhà gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn; trồng mới 3.000 cây xanh...

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, chiến dịch tình nguyện hè năm nay có chủ đề “Thanh niên Khánh Hòa sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, tập trung vào các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; xã đăng ký hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2020. Trong đó, có 5 chương trình, chiến dịch lớn, gồm: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, với lực lượng chính là học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp hệ trung cấp, các trường THPT, đoàn viên, hội viên, thanh niên các địa phương toàn tỉnh, thanh niên công nhân, công chức, viên chức, doanh nhân trẻ và khối lực lượng vũ trang... Hoạt động chính là tổ chức các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tham gia đảm bảo an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo cho thiếu nhi... Việc tổ chức nhiều đội hình tình nguyện với chương trình hành động khác nhau sẽ tạo được sự đa dạng, phong phú trong cách làm, giúp tăng khả năng sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyên môn của thanh niên từng khối cơ quan, đơn vị khác nhau vào công tác tình nguyện.

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời điểm tổ chức các chiến dịch tình nguyện hè bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, đến nay, các tổ chức đoàn toàn tỉnh đã sẵn sàng về lực lượng và kế hoạch triển khai. Hy vọng rằng, chiến dịch tình nguyện hè 2020 sẽ tiếp tục góp phần thiết thực giúp đỡ các địa phương, hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh”, anh Nam nói.

V.THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202006/khoi-dong-chien-dich-tinh-nguyen-he-8170591/