Khơi dậy ý thức người dân trong việc xây dựng nông thôn mới

Sau thời gian 4 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) có nhiều đổi mới. Trong đó, nổi bật lên là ý thức của người dân góp phần tích cực vào sự phát triển của xã.

Sau khi dồn điền đổi thửa và hoàn thành xã đạt chuẩn NTM vào năm 2014, Hồng Vân còn xác định thêm một hướng đi mới đó là định hướng phát triển thành xã “Du lịch – Sinh thái – Làng nghề”. Theo đó, xã đã tranh thủ mọi thời cơ và sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo cùng với nhân dân trong xã, Hồng Vân đã từng bước có những khởi sắc và những bước đi vững chắc trong tiến trình xây dựng quê hương đổi mới.

Xây dựng NTM là một chương trình toàn diện mang tính cộng đồng cao và phát huy nội lực trong dân, vì vậy vai trò của người dân là hết sức quan trọng.

Để quá trình thực hiện NTM đạt hiệu quả tối đa, ông Mai Văn Ngần, Phó chủ tịch UBND xã Hồng Vân cho biết: “Xã Hồng Vân là một trong những điểm xây dựng NTM nâng cao của huyện, xã cũng huy động mọi nguồn lực làm tiếp 19 tiêu chí của NTM cũ.

Để NTM được bền vững và phát huy hiệu quả thì quan trọng nhất là xây dựng được ý thức của cán bộ và người dân. NTM mà tư duy cũ cũng không đem lại kết quả như mong muốn trong tất cả các lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, vệ sinh môi trường… Đây được xem là tiêu chí gốc có thể làm thay đổi diện mạo của nông thôn. Do đó xã cũng đã chú trọng làm công tác vận động tư tưởng, thay đổi nhận thức cho bà con”.

Trường học khang trang tại xã Hồng Vân (Ảnh: P.N)

Bằng những việc làm cụ thể, đến Hồng Vân hôm nay, một điều khác lạ gây ấn tượng đẹp cho mọi người là những con đường được đặt theo tên các loài hoa như đường Hoa Ban, Phượng Vĩ, Hoa Sưa, Chuông Vàng, Phượng Tím,...

Cũng theo ông Ngần chia sẻ, để giữ diện mạo xanh, sạch, đẹp cho địa phương, xã đã giao cho các thôn xây dựng các tuyến đường hoa, đặt tên theo loài hoa được trồng dọc tuyến đường đó. Bà con trong xã cũng là lực lượng chính chăm sóc, bảo vệ những con đường này, nhờ đó ý thức bảo vệ môi trường xung quanh. Đây được xem là những biểu hiện sinh động cho thấy sự chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường.

Không chỉ có những con đường đẹp, theo báo cáo kết quả xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018 của xã Hồng Vân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đều đạt. Xã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo hướng xây dựng xã du lịch sinh thái làng nghề, chuyên canh sản xuất nông nghiệp đã đem lại kết quả cao.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 25,2 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm; tổng diện tích gieo trồng là 91,5 ha, trong đó: diện tích rau, màu 74,5 ha; diện tích hoa cây cảnh tăng lên 17 ha. Người dân thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân với diện tích 74,5 ha trong khung thời vụ. Ngoài ra, xã duy trì và vận động bà con tham gia làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Về Hồng Vân đâu đâu đều là những cây cảnh, cây hoa được người dân chăm sóc phục vụ cho du lịch (Ảnh: P.N)

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã ước đạt 26 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm. Tổng giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 39 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm.

Về giáo dục xã hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và giữ vững phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở. Tổ chức tham dự các hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, tạo môi trường an toàn cho học sinh phát triển đầy đủ.

Bên cạnh đó, xã đã định hướng và vận động nhân dân sản xuất chuyên canh hàng hóa, tạo môi trường cảnh quan, sinh thái phát huy lợi thế của một xã ven đô. Triển khai đến các hộ sản xuất hoa, cây cảnh trong làng nghề, kế hoạch sản xuất theo Đề án tổng thể phát triển xã nhà đến năm 2020 và những năm theo cơ bản trở thành Xã Du lịch – Sinh thái – Làng nghề theo hướng phát triển bền vững. Kết quả 5 tháng đầu năm trên địa bàn xã đã đón được 1,5 vạn lượt khách về thăm quan trải nghiệm, trong đó: Nông trại giáo dục đón trên 1 vạn lượt khách, giá trị thu nhập ước đạt 3,5 tỷ đồng.

Có thể thấy, điểm nổi bật của Hồng Vân trong xây dựng NTM hiện nay chính là tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính cộng đồng năng động, sáng tạo, tự ý thức của người dân. Đó chính là những bước đi vững chắc để xã có thể hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng NTM nâng cao theo đúng lộ trình.

N.Phương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khoi-day-y-thuc-nguoi-dan-trong-viec-xay-dung-nong-thon-moi-83753.html