Khơi dậy ý chí, khát vọng, đưa Phú Xuyên bứt phá là đô thị vệ tinh Thủ đô

Mong muốn Phú Xuyên phải khơi dậy được ý chí, khát vọng phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị huyện phải phát triển bứt phá. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phải quyết liệt, chủ động hơn, sáng tạo hơn quyết tâm một, hành động phải mười.

Sáng 24/12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết, năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc lớn, khó khăn phức tạp đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, huyện đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu phát triển, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 của huyện đạt 9.840 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 15%, công nghiệp xây dựng chiếm 69,4%, thương mại, dịch vụ chiếm 15,6%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt 348 tỷ 238 triệu đồng, đạt 118% dự toán thành phố và HĐND huyện giao. Thu ngân sách huyện năm 2020 đạt 1.893 tỷ 116 triệu đồng, đạt 140% so với dự toán HĐND huyện giao.

Đến nay, 25/25 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được Hội đồng Thẩm định trung ương chấm điểm huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện có 84 sản phẩm được thành phố đánh giá xếp hạng (81 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao)... Thu nhập bình quân đầu người của huyện đã đạt 52 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,67%.

Tuy nhiên, giá trị sản xuất trên một héc ta đất canh tác của huyện còn thấp. Các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô còn nhỏ, chưa phát triển được mô hình liên kết doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã. Huyện chưa có chợ đầu mối. Hệ thống bán buôn, bán lẻ chủ yếu là các cửa hàng nhỏ, lẻ. Hạ tầng giao thông, thủy lợi còn yếu. Tiến độ triển khai dự án cấp nước sạch trên địa bàn còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng giải quyết một số vụ việc đơn thư, khiếu nại chưa cao, còn tình trạng công dân tập trung đôngngười khiếu kiện vượt cấp…

Năm 2021, huyện Phú Xuyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, tích cực xử lý nợ đọng thuế. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp; Triển khai thí điểm một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số xã, thị trấn; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án xây dựng cụm công nghiệp làng nghề đã được thành phố phê duyệt…

Để tạo điều kiện thực hiện các kế hoạch, mục tiêu trên, huyện Phú Xuyên kiến nghị tới lãnh đạo thành phố 5 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, công tác cán bộ và một số cơ chế, chính sách sử dụng nguồn vốn quỹ đất… Trong đó, huyện kiến nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo sớm hoàn thành Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên tỷ lệ 1/2.000 để huyện có cơ sở hoàn thành quy hoạch chi tiết 2 thị trấn và triển khai các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Một số ý kiến đến từ lãnh đạo các xã trên địa bàn huyện cũng kiến nghị thành phố quan tâm xây dựng chợ tiêu thụ các sản phẩm làng nghề; Xây cầu vượt, cầu tại xã Tân Dân nhằm kết nối giao thông trên địa bàn; Quy hoạch các xã phía Đông Phú Xuyên theo mô hình phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển nông sản địa phương…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh một trong những điểm mới rất quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố là quan điểm phát triển đồng đều giữa các cực. Trong đó ưu tiên phát triển các quận, huyện phía Nam thành phố, không để nơi đây trở thành “vùng trũng” của Thủ đô, mặc dù có tiềm năng như huyện Phú Xuyên. Trước mắt là tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, kết nối giao thông.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, huyện Phú Xuyên có nhiều niềm năng, thế mạnh, được quy hoạch là một trong 5 đô thị vệ tinh của thành phố. Với những “ưu điểm” đó, đối chiếu với những khó khăn của hiện tại, cách thức phát triển như thế nào để trong thời gian tới Phú Xuyên phát triển bứt phá là một câu hỏi lớn. “Quan điểm đã thống nhất ghi vào Nghị quyết mà để đấy là không được, phải hành động, phải thực hiện ngay”, đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Mong muốn Phú Xuyên phải khơi dậy được ý chí, khát vọng phát triển, Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị huyện phải phát triển bứt phá. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phải quyết liệt, chủ động hơn, sáng tạo hơn, quyết tâm một, hành động phải mười. Từng việc một phải được giải quyết theo hướng cái gì ưu tiên giải quyết trước, cái gì sau. Đảng bộ xây dựng là tập thể trong sạch vững mạnh, hướng tới trong sạch vững mạnh tiêu biểu trên tinh thần đoàn kết vì sự phát triển chung của huyện.

Đồng tình cơ bản với các kiến nghị của huyện, Bí thư Vương Đình Huệ giao cho các cơ quan liên quan trả lời và có phương án, lộ trình, thời gian cụ thể, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch vệ tinh, quy hoạch 1/500,… vì giải quyết được vấn đề quy hoạch thì mới phát triển được. Đồng thời quan tâm đến vấn đề hạ tầng từ mở rộng quốc lộ 1A, trục phát triển Ngọc Hồi – Phú Xuyên, đường gom phía Đông khu Pháp Vân – Cầu Giẽ; cầu vượt qua tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ… để tạo ra động lực phát triển…

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi hộ 40 triệu đồng trích từ "Quỹ Vì người nghèo” thành phố. Đồng chí mong muốn, món quà này sẽ giúp các gia đình vừa bớt đi phần nào khó khăn, vừa động viên, khích lệ các thành viên phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương ĐÌnh Huệ thăm, chúc mừng Giáng sinh gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu, giáo dân giáo xứ Thao Ngoại, xã Sơn Hà.

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu, giáo dân giáo xứ Thao Ngoại, xã Sơn Hà. Dù là bệnh binh suy giảm khả năng lao động 51%, ông Nguyễn Văn Thiệu đã nỗ lực vươn lên xây dựng gia đình có kinh tế ổn định, các con thành đạt; gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Thu Hà

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/khoi-day-y-chi-khat-vong-dua-phu-xuyen-but-pha-la-do-thi-ve-tinh-thu-do-571653.html