Khơi dậy văn hóa đọc trong giới trẻ Hà Tĩnh

'Sách không cũ' là ý nghĩa của Câu lạc bộ (CLB) từ thiện và văn hóa đọc BoNE, viết tắt của 'Books Never Expire', Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Sau 5 năm, dự án 'Sách không cũ' mang hơn 16.000 cuốn sách đến với trẻ em nghèo Hà Tĩnh và góp phần không nhỏ khơi dậy văn hóa đọc trong giới trẻ.

“Sách không cũ” là ý nghĩa của Câu lạc bộ (CLB) từ thiện và văn hóa đọc BoNE, viết tắt của “Books Never Expire”, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Sau 5 năm, dự án “Sách không cũ” mang hơn 16.000 cuốn sách đến với trẻ em nghèo Hà Tĩnh và góp phần không nhỏ khơi dậy văn hóa đọc trong giới trẻ.

Hà Tĩnh trong những năm qua nỗ lực khơi dậy văn hóa đọc trong giới trẻ.

Hà Tĩnh trong những năm qua nỗ lực khơi dậy văn hóa đọc trong giới trẻ.

Năm 2016, từ ý tưởng của Trần Hà Linh, học sinh lớp Anh 1, K21, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và nhóm bạn có chung niềm đam mê sách, CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE được thành lập với khoảng 50 thành viên, duy trì đều đặn đến nay. Thông qua mạng xã hội, CLB kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp sách giáo khoa và sách tham khảo cũ.

Mục tiêu ban đầu của CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE là nâng cao hứng thú đọc sách cho giới trẻ, giúp họ nhận ra các giá trị cốt lõi của sách và việc đọc sách, cũng như tạo ra môi trường đọc sách kiểu mới với sự kết hợp rèn luyện nhiều kĩ năng cần thiết. CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE do học sinh thành lập, nhưng được đánh giá khá thành công với 2 chương trình lớn thường kỳ trong năm là “Sách không cũ” và “Tết yêu thương”.

Em Phan Linh Giang, học sinh lớp 11 Hóa, Chủ nhiệm CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE cho biết: “Khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 hằng năm, chúng em sẽ bắt đầu kế hoạch tuyển thành viên và huy động sách. Để hoạt động hiệu quả, CLB chia thành viên vào các ban như: Truyền thông, tài chính, nội dung, đối ngoại. Hằng năm, mỗi thành viên được giao chỉ tiêu huy động từ 100 - 200 cuốn sách, hầu như thành viên nào cũng hoàn thành và vượt kế hoạch”.

Nhiều năm qua, hoạt động trao đổi sách của học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh thu hút sự tham gia của học sinh trường khác, học sinh trung học cơ sở. Tại trang fanpage của CLB đã có gần 9.000 người theo dõi. Nhiều chuyến xe yêu thương từ các huyện đã gửi sách về để đồng hành cùng CLB trong những dự án tình nguyện. Ngoài “Thư viện cộng đồng” với hơn 1.000 đầu sách đặt tại tầng 4, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh để những người có nhu cầu đến đọc sách, mượn sách, CLB còn duy trì đều đặn việc trao tặng sách cho trường học khó khăn tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên.

Chủ nhiệm CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE Phan Linh Giang cho biết: Năm 2020, dự án “Sách không cũ” đã đến với học sinh các trường vùng lũ như Cẩm Duệ, Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên). Ngoài sách chúng em còn kêu gọi và quyên góp tiền mặt, đồ dùng học tập để trao tặng. Những chuyến đi này luôn để lại trong mỗi thành viên kỷ niệm đáng nhớ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, văn hóa từ thiện cho học sinh.

Nói về dự án “Sách không cũ” và CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiệu cho biết: Bên cạnh bề dày thành tích học tập, thời gian gần đây, các hoạt động ngoại khóa của trường phát triển mạnh và hiệu quả. Học sinh đã chủ động xây dựng cho mình nhiều CLB để rèn luyện kỹ năng mềm và tạo sân chơi cho toàn trường. Hiện nay, trường có 11 CLB do học sinh đảm nhiệm, trong đó BoNE là CLB hoạt động hiệu quả. Cùng với dự án “Sách không cũ” và các hoạt động thiện nguyện khác,CLB từ thiện và văn hóa đọc BoNE đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách, văn hóa từ thiện trong giới trẻ hiện nay.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_241363_khoi-day-van-hoa-doc-trong-gioi-tre-ha-tinh.aspx