Khơi dậy tinh thần làm việc yêu nghề yêu ngành Giao thông vận tải

Trong những năm qua, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Giao thông vận tải (GTVT) Việt Nam đã đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào thi đua yêu nước nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2020–2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2020–2025.

Củng cố nội lực

Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT. Tuy không phải là cấp ủy đồng cấp với Công đoàn GTVT Việt Nam, nhưng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ tại Đảng bộ Cơ quan, nên hoạt động của Đảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả chung của Công đoàn GTVT Việt Nam và phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn ngành.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành GTVT đã quyết liệt trong công tác sắp xếp lại các đơn vị, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp của ngành và đã giảm hàng vạn lao động, nhiều đơn vị phải sắp xếp lại; việc kiện toàn tổ chức Công đoàn tại các đơn vị đã được Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam quan tâm chỉ đạo, bên cạnh việc củng cố tổ chức, việc đổi mới về phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn tại các đơn vị cho phù hợp với mô hình mới là rất cần thiết.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp với Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn ngành chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực, chủ động phối hợp với cơ chuyên môn đồng cấp tham gia trong công tác quản lý, xây dựng hệ thống cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về GTVT, các nội quy, quy chế quản lý đơn vị; chăm lo việc làm, đời sống người lao động, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị.

Thực hiện các chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Đảng ủy phối hợp với Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức Công đoàn ngành phù hợp với tình hình mới; đồng thời thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn và phong trào thi đua yêu nước đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định hoạt động công đoàn có hiệu quả phải bắt đầu từ cơ sở, công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức, các hoạt động công đoàn với phương châm “Hướng về cơ sở”, “Vì đoàn viên và người lao động”, vì sự phát triển bền vững của ngành GTVT và đất nước; đồng thời, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT.

Công đoàn GTVT Việt Nam trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên.

Theo đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Cơ quan phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về kỹ năng, phương pháp hoạt động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, công tác giám sát của tổ chức công đoàn để cán bộ công đoàn thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên và CNVCLĐ, trung bình hàng năm toàn ngành có gần 3.000 lượt cán bộ công đoàn được đào tạo tập huấn.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc chủ động xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động; BCH Công đoàn các cấp khu vực nhà nước chủ động giới thiệu cán bộ công đoàn hoặc cho ý kiến người tham gia cấp ủy cung cấp cho phần thiết thực tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành Quyết định 445/QĐ-CĐN ngày 07/9/2015 về tiêu chuẩn và thông số chấm điểm đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở và triển khai đến các cấp Công đoàn trong ngành. Nhiều Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa nội dung hoạt động thực tế ở đơn vị, chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn thực hiện, định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, chấm điểm phân loại, khen thưởng ở các cấp Công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Công đoàn các cấp.

Đảng ủy phối hợp với Thường trực Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo các công đoàn trực thuộc quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; kết quả tỷ lệ đoàn viên/CNVCLĐ trong toàn ngành đạt trên 97%. Các cấp công đoàn luôn quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại chất lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở hằng năm theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và biểu chấm điểm của Công đoàn GTVT Việt Nam. Kết quả phân loại công đoàn cơ sở trong 5 năm qua, công đoàn cơ sở đạt vững mạnh khu vực nhà nước đạt trên 92%, khu vực ngoài nhà nước đạt từ 70% trở lên (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam).

Khơi dậy tinh thần làm việc

Những năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Công đoàn Ngành triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 15/4/2014 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Đảng ủy các cấp, Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác Thi đua khen thưởng, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong các cấp công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình của các đơn vị trong ngành.

Đảng ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với những chủ đề thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm như: “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”,... và các phong trào thi đua đột xuất khác, các phong trào thi đua được các cấp triển khai gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Nga Việt đã tặng quà, động viên cán bộ, công nhân viên tiếp tục cố gắng làm việc để hoàn thành công trình sửa chữa cầu Thăng Long đúng tiến độ hoàn thành vào 31/12/2020.

Kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cơ quan phối hợp với Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam triển khai thành công nhiều hoạt động thi đua tiêu biểu như: Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương gần 1.000 CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc: phát động nhiều phong trào thi đua thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, tích cực đưa tin, bài phản ánh kịp thời các phong trào thi đua, những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ trong ngành tham gia chấp hành tốt Luật Giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, tổ chức thành công Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT.

Đảng ủy cũng tích cực vận động cán bộ, CNVCLĐ trong ngành ủng hộ Quỹ XHTT Công đoàn GTVT Việt Nam, Quỹ đã hỗ trợ kịp thời CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tri ân các cựu Thanh niên xung phong, các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 47,5 tỷ đồng, nổi bật như xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”; thăm, hỗ trợ, tặng quà hơn CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm CNLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông; hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm; thăm, hỗ trợ, tặng quà cựu Thanh niên xung phong và cựu chiến sĩ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động xã hội khác.

Công đoàn GTVT Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ GTVT tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành GTVT, tổ chức hội thi “Lái xe ô tô giỏi toàn Ngành”, Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi toàn Ngành”, tổ chức hội nghị tổng kết sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua thực hiện xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp với phương châm “4 xin - 4 luôn”, phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2018 - 2025, phát động hưởng ứng “Tháng An toàn vệ sinh lao động”...

Đồng chí Đỗ Nga Việt khẳng định, những phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần làm việc hăng say, yêu ngành, yêu nghề, nâng cao hiệu quả công tác trong cán bộ, CNVCLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và Ngành GTVT./.

Bài, ảnh: Kim Cương

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/khoi-day-tinh-than-lam-viec-yeu-nghe-yeu-nganh-giao-thong-van-tai-569975.html