Khơi dậy sức trẻ ở Quân đoàn 2

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 2 luôn chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong thanh niên, bám sát phương châm thực chất, có chiều rộng và chiều sâu, lấy đó làm nhân tố để thúc đẩy các phong trào thi đua, khơi dậy sức trẻ.

Đi đầu trong công tác

Đại tá Lê Trọng Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 cho hay, mục đích của việc xây dựng ĐHTT trong thanh niên quân đội nhằm phát huy tính tự giác, tự học, tự rèn cho bộ đội; quần chúng thi đua để động viên quần chúng cũng như lấy phong trào động viên, nuôi dưỡng phong trào.

 Thượng úy Nguyễn Văn Hoàn (thứ hai từ phải qua), Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn Thông tin 463, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 hướng dẫn bộ đội kiểm tra khí tài.

Thượng úy Nguyễn Văn Hoàn (thứ hai từ phải qua), Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn Thông tin 463, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 hướng dẫn bộ đội kiểm tra khí tài.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn bám sát phương châm xây dựng ĐHTT trong thanh niên thực chất, rộng khắp, đồng đều, thuyết phục. Qua đó, nhiều thanh niên có cơ hội phát huy sở trường, năng lực, giành nhiều thành tích nổi bật trên mọi mặt công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một trong số những điển hình đó là Thượng úy Nguyễn Văn Hoàn (SN 1994), Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn Thông tin 463, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2. Anh vừa được bình chọn là một trong 18 gương mặt trẻ triển vọng của toàn quân năm 2020. Năm 2017, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, trải qua nhiều vị trí, đến tháng 4/2019, anh về Tiểu đoàn Thông tin 463 công tác. Ngay những ngày đầu, các đồng chí chỉ huy đơn vị đều đánh giá anh là cán bộ trẻ, nhiệt tình, có năng lực, từ đó đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh.

Tháng 9/2019, anh được lựa chọn tham gia Hội thi “Đại đội trưởng, chính trị viên Đại đội tác chiến điện tử giỏi toàn quân”. Lần đầu tiên thử thách bản thân ở một hội thi quan trọng, sĩ quan trẻ Nguyễn Văn Hoàn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, nghiên cứu nhiều tài liệu, sâu sát với bộ đội nên đã giành giải Nhì. Trong các hoạt động đoàn,Thượng úy Hoàn chủ động tham gia các buổi tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, thể thao; lan tỏa sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

Ở Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) cũng có nhiều cán bộ trẻ là ĐHTT trong các lĩnh vực. Đơn cử như Đại úy Phạm Văn Thịnh (SN 1989), Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị. Anh chia sẻ: “Công tác ở đơn vị đủ quân, thực hiện nhiều nhiệm vụ do cấp trên giao vừa là khó khăn nhưng cũng là cơ hội để bản thân rèn luyện, trau dồi kiến thức, năng lực”.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, anh đã có nhiều tham mưu đúng, trúng cho chỉ huy các cấp hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác giáo dục, thi đua, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ. Năm 2019, anh tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện và tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp Quân đoàn đoạt giải xuất sắc; tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2019 khu vực III đoạt giải xuất sắc.

Anh đưa ra ý tưởng, dàn dựng tiết mục “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid-19” với sự tham gia của hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Sư đoàn. Tiết mục này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, góp sức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Nhân rộng điển hình

Không chỉ dừng lại ở bước phát hiện, xây dựng ĐHTT trong thanh niên Quân đoàn, các cơ quan, đơn vị còn quan tâm nhân rộng. Tìm hiểu ở Tiểu đoàn Thông tin 463, Bộ Tham mưu được biết, đơn vị có gần 90% là sĩ quan trẻ, được đào tạo bài bản, có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác.

Theo Thiếu tá Chu Văn Sâm, Chính trị viên Tiểu đoàn Thông tin 463, chỉ huy đơn vị xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nên tập trung bồi dưỡng; tổ chức, gợi mở nhiều hoạt động cho đoàn viên thanh niên tham gia nhằm lựa chọn các đồng chí có năng khiếu, thực lực với mục đích tạo nguồn kế cận.

Đối với các đồng chí mới ra trường về nhận nhiệm vụ, đơn vị bố trí cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn để vừa nâng cao trình độ chuyên môn vừa xây dựng, nhân rộng ĐHTT.

Công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng cũng được tiến hành kịp thời, dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở; bảo đảm ĐHTT thực sự là những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng được biểu dương. Mới đây, Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị biểu dương 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và 5 "Gương mặt trẻ triển vọng". Các cá nhân được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, bày tỏ những đề xuất, nguyện vọng để công tác thanh niên, nhất là việc xây dựng ĐHTT ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng.

Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Quân đoàn nhấn mạnh, các ĐHTT cần không ngừng phát huy các kết quả đã đạt được, tìm tòi, sáng tạo những cách làm mới, mô hình hay để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ĐHTT tiếp tục vận động, khuyến khích đồng chí, đồng đội phát huy tài năng, sức trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Bài, ảnh: Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-song-tre/355567/khoi-day-suc-tre-o-quan-doan-2.html