Khơi dậy sức dân, bài học thu hút nguồn lực phát triển ở xã Quảng Cát

Vốn là xã thuần nông của huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), ngày 1-7-2012, xã Quảng Cát sáp nhập vào TP Thanh Hóa theo Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ. Mặc dù xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa-xã hội... nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt nhờ biết khơi dậy sức dân, Quảng Cát đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Những con đường liên thôn chật hẹp, gồ ghề bụi đất, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn... đó là ký ức của chúng tôi trong những lần về thăm Quảng Cát trước đây. Lần này về Quảng Cát, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi các tuyến đường trong xã đều được mở rộng, với thảm nhựa hoặc đổ bê tông; hai bên đường là những hàng cây, vạt hoa đủ màu khoe sắc; những xóm nghèo năm xưa nay đã mọc lên nhiều nhà cao tầng...

Trước đây, mặt bằng kinh tế-xã hội của Quảng Cát rất thấp, đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp nên khi triển khai chương trình xây dựng NTM, địa phương gặp không ít khó khăn về nguồn vốn. "Trong cái khó ló cái khôn", quá trình triển khai xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã cho sáp nhập các thôn lại (từ 18 thôn xuống còn 9 thôn); tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từ thuần nông sang nông nghiệp-dịch vụ-công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-ngành nghề nông thôn; khuyến khích người dân chuyển đổi và đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, mở các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

 Nhân dân xã Quảng Cát chung tay làm đẹp quê hương.

Nhân dân xã Quảng Cát chung tay làm đẹp quê hương.

Nếu như năm 2012, trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp và hơn 100 hộ sản xuất kinh doanh, thì đến năm 2019 đã có 24 doanh nghiệp và hơn 200 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Số lao động có việc làm là 4.525/4.680 đạt 96,69%; năm 2012, tổng thu nhập của toàn xã ước đạt 164,2 tỷ đồng, thì đến nay ước đạt 341 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,9 triệu đồng/năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2012. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,4% năm 2012, xuống còn 1,04% năm 2019; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc.

Được biết, từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy, UBND xã Quảng Cát đã huy động các nguồn kinh phí và đầu tư khoảng 215 tỷ đồng vào xây dựng NTM. Cụ thể là, ngân sách Trung ương 3,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 5,223 tỷ đồng, ngân sách thành phố 50,257 tỷ đồng, ngân sách xã 19,175 tỷ đồng và đặc biệt nhân dân đóng góp tới 137,759 tỷ đồng. Trong số này, tiền xây dựng đường giao thông là 18,469 tỷ đồng, chiếm 13,4%.

Theo ông Lê Hữu Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng NTM xã Quảng Cát: Năm 2012, cơ sở vật chất của 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) của địa phương còn rất đơn giản. Một số nhóm lớp của khối mầm non vẫn phải học nhờ tại các nhà văn hóa thôn. Đường giao thông chưa được kiên cố hóa, một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ngành, sự hỗ trợ của cấp trên, đặc biệt là huy động tối đa mọi nguồn lực, đến nay các công trình trạm y tế, sân vận động, công sở, được xây dựng khang trang, kiên cố, trường học cả 3 cấp được đầu tư, xây dựng cơ bản và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nhà văn hóa các thôn đã được chỉnh trang, ở các khu dân cư nhà cao tầng mọc lên san sát, đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch đẹp...

Ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã Quảng Cát cho biết: "Hằng năm, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết nhằm rà soát, đánh giá kết quả và định hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng NTM, đặc biệt làm cho mọi người hiểu rõ vai trò trách nhiệm của nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, hạn chế tính thụ động, trông chờ, ỷ lại. Chính vì vậy đã phát huy được sức mạnh toàn dân, nhất là các doanh nghiệp và con em sống xa quê hương đồng lòng, góp sức xây dựng NTM... Mặc dù đã cán đích NTM, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Cát vẫn đang đối mặt với những tiêu chí dễ biến động, như: Chỉ tiêu hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, môi trường. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục chỉ đạo, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đồng thời phấn đấu thực hiện đề án từ xã lên phường vào năm 2020".\

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN THI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/khoi-day-suc-dan-bai-hoc-thu-hut-nguon-luc-phat-trien-o-xa-quang-cat-599043