Khơi dậy niềm đam mê, tư duy sáng tạo

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng (TTN, NĐ) tỉnh lần thứ IV-2018 được tổ chức đã góp phần khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của TTN, NĐ toàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng, thực hiện ước mơ trở thành nhà sáng chế, khoa học trong tương lai.

Rô bốt tự hành phát hiện, định vị, dò mìn của học sinh Trường THPT Uông Bí.

Sau 1 năm phát động triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ lần IV đã nhận được 123 mô hình, sản phẩm của TTN, NĐ trong độ tuổi từ 6 đến 19 trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực dự thi chủ yếu là đồ dùng dành cho học tập; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các mô hình, sản phẩm sáng tạo khác; các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế.

Các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi đều xuất phát từ thực tế cuộc sống, học tập, vui chơi hằng ngày của các em, đặc biệt là có khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống. Lần đầu tham gia Cuộc thi, đôi bạn Nguyễn Đức Thành, Lê Phong Vũ, Trường THPT Uông Bí, đã mang đến mô hình “Robot tự hành phát hiện, định vị, dò mìn (RBC)”. Em Nguyễn Đức Thành chia sẻ, trong quá trình thực hiện dự án, chúng em đã có cơ hợi được tiếp cận, sử dụng CNTT, khoa học, kỹ thuật một cách hiệu quả. Đặc biệt là vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện mô hình này. Với mô hình này, hai em mong muốn sẽ hỗ trợ cho lực lượng Công binh của Bộ Quốc phòng thực hiện các dự án rà bom, mìn, phát hiện các loại bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Thậm chí người dân cũng có thể dễ dàng sử dụng để phát hiện những nơi nghi ngờ có bom, mìn còn sót lại để có phương án phòng ngừa, đồng thời giảm bớt sức lao động trực tiếp, chi phí cho việc tháo gỡ bom, mìn và đặc biệt giảm tối đa các mất mát, hy sinh của bộ đội, nhân dân nơi có bom, mìn còn sót lại.

Vốn thích tìm tòi, nghiên cứu khoa học và được sự động viên khích lệ của gia đình, thầy cô, em Lương Nguyên Cát và Phạm Hải Phong, Trường THPT Chuyên Hạ Long đã mạnh dạn đăng ký dự thi giải pháp “Hệ thống đèn LED và còi thông minh giúp phòng ngừa tật cận thị khi sử dụng máy tính”. Chia sẻ với chúng tôi, em Lương Nguyên Cát cho biết: Ngày nay, máy tính và các phương tiện điện tử khác ngày càng phổ biến. Kéo theo đó là các bệnh về mắt do sử dụng liên tục các thiết bị này. Chính vì thế mà chúng em đã nghiên cứu hệ thống đèn LED và còi thông minh để bảo vệ mắt, cảnh báo cho người sử dụng máy tính.

Mô hình hệ thống đèn Led và còi thông minh giúp phòng ngừa tật cận thị khi sử dụng máy tính.

Mô hình "Dàn bú sữa ngoài đa năng cho chăn nuôi" của học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (TX Quảng Yên).

Mới chỉ học lớp 7, nhưng hai bạn Đặng Minh Kiên và Nguyễn Nhật Anh, Trường THCS Trọng Điểm (TP Hạ Long) đã tham gia lĩnh vực bảo vệ môi trường với mô hình “Máy vớt rác tự động”. Hay lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, các em học sinh ở cấp tiểu học, THCS cũng có nhiều mô hình, giải pháp rất thực tế, như: Hướng nghiệp, nhật ký văn học, bàn học đa năng, cặp sách thông minh…

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH&KT tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết: Qua 4 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ tỉnh đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Nhiều mô hình, sản phẩm được đầu tư rất công phu, chất lượng, qua đó cho thấy sự tìm tòi, quan sát, nghiên cứu của các em học sinh trong học tập, sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, nhiều mô hình, sản phẩm được tạo ra từ các nguyên vật liệu tái chế giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời thể hiện được ý thức bảo vệ môi trường của các em. Để tiếp tục động viên khuyến khích các em, Liên hiệp tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học, doanh nghiệp quan tâm đầu tư bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển ý tưởng, sản phẩm, mô hình sáng tạo của mình để có thể áp dụng trong thực tế nhiều hơn. Theo kế hoạch, đến tháng 11/2018, Ban Tổ chức sẽ trao giải Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ tỉnh lần thứ IV-2018.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/cuoc-thi-sang-tao-ttn-nd-tinh-lan-iv-2018-khoi-day-niem-dam-me-tu-duy-sang-tao-2406060/