Khơi dậy niềm đam mê đọc sách

Ngày Sách Việt Nam 2019 sẽ bao gồm nhiều hoạt động như: Hội thảo khoa học 'Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng'; Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, Hội sách Chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tại Hà Nội.

Ngày 12/4, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin về các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 2019. Trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam 2019 sẽ bao gồm nhiều hoạt động như: Hội thảo khoa học "Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng"; Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6, Hội sách Chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tại Hà Nội.

Ngày Sách Việt Nam góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách của người dân. Ảnh: HL

Ngày Sách Việt Nam góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách của người dân. Ảnh: HL

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, Ngày Sách Việt Nam thể hiện sự quan tâm của cộng đồng với sách, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách của người dân. Điểm nhấn của quá trình 5 năm tổ chức Ngày Sách Việt Nam sẽ là Hội sách Chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 diễn ra từ ngày 18-22/4/2019 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hội sách năm nay sẽ phong phú hơn, số lượng các đơn vị tham gia đông. Hiện tại đã có hơn 90 đơn vị đăng ký tham gia Hội sách.

Trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam 2019, cũng sẽ có các hoạt động tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân gắn bó với Hội Sách, Ngày Sách. Với mục tiêu là khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho các hoạt động liên quan đến sách, dựa trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức sẽ tổ chức xem xét và đề nghị Hội đồng khen thưởng trung ương khen thưởng những tập thể, cá nhân này.

Ngày Sách Việt Nam đã tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống cộng đồng. Đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức và các địa phương, từ đó hình thành những mô hình tổ chức Ngày Sách Việt Nam tiêu biểu, phù hợp với điều kiện, đặc thù của các bộ, ngành, tổ chức và từng vùng, miền, địa phương trên cả nước./.

Huy Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/khoi-day-niem-dam-me-doc-sach-519121.html