Khơi dậy niềm đam mê bộ môn Muay Thái

Ngày 21/7, Trung tâm California kết hợp cùng Liên đoàn Muay tổ chức thành công đêm tranh tài võ thuật Muay Thai Fight Night 2018 tại Hà Nội. Khép lại đêm tranh tài võ thuật 2018 đã để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bộ môn Muay Thái, khơi dậy niềm đam mê và tinh thần luyện tập bộ môn này trong cả nước.

Muay Thai Fight Night 2018 thu hút hơn 1.000 người hâm mộ võ thuật đến tham dự ở cả TPHCM và Hà Nội. Đây là năm thứ 2 Tập đoàn CMG.ASIA và Trung tâm California phối hợp cùng Liên đoàn Muay tổ chức đêm tranh tài võ thuật Muay.

Trận đấu giữa Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất với võ sĩ Yod 23 tuổi đến từ Thái Lan diễn ra vô cùng kịch tính

Trận đấu giữa Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất với võ sĩ Yod 23 tuổi đến từ Thái Lan diễn ra vô cùng kịch tính

Đêm tranh tài võ thuật Muay Thai Fight Night tại Hà Nội và TPHCM là bước chuẩn bị cho Fight for Life trong Triển lãm LEEP ASIA 2018 diễn ra trong 4 ngày từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, quận 1, TPHCM. Với chủ đề LEEP FOR LIFE năm nay, hoạt động thể dục thể thao và giải trí của sự kiện sẽ xoay quanh việc gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư và hỗ trợ nghiên cứu ung thư tại Việt Nam.

Trong năm 2018, Tập đoàn CMG.ASIA và Trung tâm California sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động cộng đồng và cam kết trích một phần lợi nhuận từ tất cả các chương trình thể dục thể hình và giải trí lớn như Muay Thai Fight Night 2018, Triển lãm thể hình và giải trí LEEP ASIA 2018 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2018, MOVE21 Challenge… để đóng góp vào quỹ CMG Family Cancer Foundation (Quỹ hỗ trợ phòng chống bệnh ung thư của Gia đình CMG), với sứ mệnh “Making life better – Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Đêm tranh tài võ thuật Muay Thai Fight Night 2018 tại Hà Nội đã để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ

Muay Thái hiện đang là một trong những bộ môn võ thuật được Trung tâm California đưa vào chương trình giảng dạy từ nhiều năm nay và đã tạo ra trào lưu luyện tập tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Việc phối hợp với Liên đoàn Muay Việt Nam tổ chức những đêm tranh tài uy tín và mang tầm quốc tế này đã mang đến cho người hâm mộ bộ môn Muay Thái cơ hội được thưởng thức những màn thi đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn từ các võ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu và cả các võ sĩ không chuyên tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á, nơi phong trào Muay đang phát triển mạnh mẽ. Sự kiện này khuyến khích mọi người cùng tập luyện Muay nói riêng và thể dục thể thao nói chung để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tâm điểm của đêm tranh tài võ thuật Muay Thai Fight Night diễn ra tối 21/7 tại Hà Nội là các trận đấu dành cho các võ sĩ chuyên nghiệp.

Đó là trận đấu giữa võ sĩ Mohammad Kanani và Trương Văn Mao ở hạng cân 80kg. Mohammad Kanani là một nhân tố triển vọng cho làng Muay Việt Nam. Kanani làm việc bốn năm với vai trò huấn luyện viên, anh bén duyên với bộ môn Muay và tạm thời từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê. Bằng chính năng lực của mình, sau sáu tháng tu nghiệp ở Thái Lan, Kanani đạt huy chương Bạc trong giải đấu WMO 2017 như bước đầu thành công ở bộ môn này, với thành tích 11 trận thắng, 5 trận thua. Đối thủ của Mohammad Kanani là Trương Văn Mao đang sở hữu thành tích 6 trận thắng, 3 trận thua. Kết quả trận đấu: Võ sĩ Trương Văn Mao thắng.

Các võ sĩ chụp ảnh lưu niệm

Trận đấu thứ 2 không kém phần kịch tính giữa Manny Lê và Lê Hoàng Đức ở hạng cân 50kg. Manny Lê đã có 4 trận thắng, 2 trận thua. Lê Hoàng Đức với thành tích 2 trận thắng. Những nhân tố mới và trẻ tuổi tham dự giải đấu năm nay đã tạo nên sự bất ngờ, quyết liệt và hấp dẫn trong các trận đấu. Kết quả trận đấu: Võ sĩ Lê Hoàng Đức thắng.

Trận đấu thứ 3 giữa Thomas Abath và Sin Mahasuk ở hạng cân 50kg, Sin Mahasuk năm nay mới 17 tuổi, anh tham gia bộ môn Muay Thái từ rất sớm và có thành tích rất đáng ngưỡng mộ với 40 trận thắng và chỉ có 10 trận thua. Trong khi đó Thomas Abath có 18 trận thắng và 15 trận thua. Với giải đấu năm nay, Sin Mahasuk là võ sĩ trẻ tuổi nhất giải, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Kết quả trận đấu: Võ sĩ Sin Mahasuk thắng.

Trận đấu thứ 4 Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, bảy lần vô địch nghiệp dư thế giới hạng 60kg võ sĩ Yod 23 tuổi đến từ Thái Lan với thành tích 10 trận thắng, 2 trận thua, anh là võ sĩ trẻ đầy triển vọng tại xứ sở chùa vàng. Kết quả trận đấu: Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thắng.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khoi-day-niem-dam-me-bo-mon-muay-thai-77084.html