Khơi dậy nguồn lực kiều bào cho sự nghiệp phát triển đất nước

LTS - Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, bà con kiều bào đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với phóng viên Báo Nhân Dân, bày tỏ mong muốn tha thiết đóng góp sức lực và trí tuệ, chung tay xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến của kiều bào.

LTS - Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, bà con kiều bào đã chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với phóng viên Báo Nhân Dân, bày tỏ mong muốn tha thiết đóng góp sức lực và trí tuệ, chung tay xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến của kiều bào.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội người Việt Nam tại CH Séc:

Chung tay chia sẻ khó khăn với quê nhà

Hằng năm, vào dịp Tết đến Xuân về, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc luôn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ... nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như hướng các thế hệ con cháu về cội nguồn đất nước. Tuy nhiên, vào dịp Tết Tân Sửu 2021, chúng tôi không tổ chức các hoạt động như thường lệ, để bảo đảm an toàn cho cộng đồng trước tác động của dịch Covid-19.

Năm 2020 là một năm nhiều thách thức với cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Nhưng khi nghe tin về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, hay khi "khúc ruột" miền trung gặp lũ lụt, thì bà con Việt kiều tại Séc đã không ngần ngại chung tay giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với quê hương, trên tinh thần tương thân tương ái. Nhằm duy trì và bảo tồn tiếng Việt, vào dịp hè năm 2020, các lớp học tiếng Việt vẫn mở cửa tại trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Pra-ha, Séc.

Tôi thật may mắn khi được cùng cả nước sống trong niềm hân hoan, phấn khởi vì Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công rực rỡ. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ bước lên một tầm cao mới, vươn mình ra thế giới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Cộng đồng người Việt Nam tại Séc mong muốn, Ðảng và Nhà nước tạo điều kiện cho bà con Việt kiều được hưởng các chính sách ưu đãi, trở về quê hương làm ăn, sinh sống thuận lợi.

Anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a:

Trí thức trẻ kiều bào đóng góp thiết thực cho quê hương

Mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a hiện rất tốt đẹp, giao thương hàng hóa giữa hai nước được thực hiện đều đặn. Bởi vậy, Tết năm nay, đồng bào ta ở Ô-xtrây-li-a dù không thể về Việt Nam ăn Tết thì cũng có thể mua sắm đầy đủ thực phẩm quê nhà tại khắp các chợ người Việt tại Ô-xtrây-li-a. Vào dịp Tết Tân Sửu này, Chính phủ Ô-xtrây-li-a đã khống chế dịch Covid-19 khá tốt, bởi vậy, bà con tại đây mua sắm Tết khá nhộn nhịp.

Ở phương xa, tôi vẫn theo dõi sát tình hình trong nước. Nước ta vừa chứng kiến một sự kiện chính trị trọng đại, đó là Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã thành công rất tốt đẹp. Kết quả của Ðại hội tạo cho tôi niềm tin vững chắc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương trong những năm tới.

Hiện tại, cộng đồng người Việt tại Ô-xtrây-li-a khá năng động và tích cực trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Hội Sinh viên Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a do Ðảng ủy, Ðại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a thành lập và là tổ chức Hội thành viên trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a hoạt động rất tích cực trong việc hỗ trợ lưu học sinh tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, cùng nhau đưa ra sáng kiến khởi nghiệp, tạo diễn đàn cho các nhà khoa học và trí thức kiều bào trao đổi về các giải pháp giúp phát triển đất nước…

Là người tham gia xây dựng các hội, nhóm cộng đồng người Việt tại Ô-xtrây-li-a, tôi phần nào nắm được những tâm tư, tình cảm của nhiều Việt kiều. Kiều bào ta luôn mong muốn tăng cường hơn nữa những cầu nối để người Việt sinh sống ở nước ngoài có thể thường xuyên liên hệ với trong nước về các vấn đề họ quan tâm, như tình hình dịch bệnh, các nguồn vốn sẵn có trong nước để hỗ trợ doanh nhân gốc Việt, các thông tin thị trường trong nước… Tôi mong muốn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát huy hơn nữa vai trò là đầu mối chính tiếp nhận thông tin từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyển đến các cơ quan hữu quan trong nước, giúp giải đáp nhanh chóng, kịp thời những thắc mắc của đồng bào ta ở nước ngoài.

Ngọc Linh (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/khoi-day-nguon-luc-kieu-bao-cho-su-nghiep-phat-trien-dat-nuoc-635375/