Khởi đầu ở MU của Fernandes hoàn hảo hơn Ronaldo và Nani

Tân binh Bruno Fernandes đang có khởi đầu hoàn hảo nếu so sánh với 2 ngôi sao người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo và Luis Nani.

Có một điều thú vị là cả Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo và Luis Nani đều đến với "Nhà hát của những giấc mơ" từ CLB Sporting Lisbon ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo đến Man Utd vào mùa hè 2003 thay vì những đội bóng lớn khác như Juventus và Real Madrid. Tuy nhiên, trong 6 trận đầu tiên cho “Quỷ đỏ”, Ronaldo thể hiện rất tốt kỹ thuật cũng như tốc độ, nhưng không thể có cho mình bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Điều mà Fernandes đã làm rất tốt.

 Ronaldo có bàn thắng đầu tiên cho MU ở lần ra sân thứ 7. Ảnh: Getty.

Ronaldo có bàn thắng đầu tiên cho MU ở lần ra sân thứ 7. Ảnh: Getty.

Dù vậy, 6 năm của Ronaldo tại Manchester cũng rất tuyệt vời, anh ghi 118 bàn thắng trong 292 lần ra sân, cùng "Quỷ đỏ" giành 3 danh hiệu vô địch Premier League. Ngoài ra, anh có danh hiệu FA Cup, League Cup, Champions League và Club World Cup.

Thành công với Ronaldo, MU tiếp tục chiêu mộ một ngôi sao của Sporting Lisbon là Luis Nani vào năm 2007. Tiền vệ trị giá 17 triệu bảng có khởi đầu thậm chí tốt hơn Ronaldo. Cầu thủ khi đó mới 21 tuổi có bàn thắng đầu tiên cho Man Utd ở trận đấu thứ 4, bằng siêu phẩm sút xa vào lưới Tottenham.

Tuy nhiên, câu chuyện 7 năm sau đó của Nani tại Man United không được vang rội như người đồng đội Ronaldo. Sau 2 năm đầu núp dưới cái bóng quá lớn của Ronaldo, Nani đứng trước cơ hội bước lên sân khấu của riêng mình khi CR7 chuyển sang Real Madrid với bản hợp đồng kỷ lục thế giới.

Sau thành công với Ronaldo, Sir Alex tiếp tục đưa về Luis Nani. Ảnh: Getty.

Đến cả Sir Alex Ferguson cũng nhìn vào anh và gửi gắm niềm tin với phát biểu: "Ở Old Trafford vẫn còn một Ronaldo nữa!". Tuy nhiên, Nani đâu muốn như vậy, anh không muốn làm Ronaldo, anh là Luis Nani! Dẫu vậy, quá nhiều điểm tương đồng đã khiến Nani luôn bị gán chặt với nhiệm vụ trở thành Ronaldo mới trong tâm trí fan "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, những chấn thương và cả sự đi xuống của MU đã đè bẹp cái tên Luis Nani những năm sau đó.

Năm 2013, Sir Alex Ferguson giải nghệ, Nani vật vờ một mùa giải cùng David Moyes, được Louis Van Gaal cho mượn đến Sporting Lisbon trước khi chính thức chia tay Old Trafford một năm sau đó để gia nhập Fenerbahce.

Ba bàn thắng và 2 pha kiến tạo chỉ sau 6 lần đá chính cho "Quỷ đỏ", tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes chỉ mới bắt đầu hành trình của mình ở sân Old Trafford và còn hơi sớm để nói anh sẽ trở thành bản hợp đồng thành công của MU. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu đang cho thấy Fernandes là món hời thật sự với số tiền 68 triệu bảng mà MU đưa anh về từ Sporting Lisbon.

Điểm tích cực khác còn nằm ở việc ngôi sao 25 tuổi đặt dấu ấn lên toàn bộ lối chơi của "Quỷ đỏ" cũng như luồng không khí tích cực mà anh đem lại cho đội bóng đang thi đấu ảm đạm, thiếu sức sống từ đầu mùa.

Fernandes khởi đầu đầy ấn tượng trong màu áo Man Utd. Ảnh: Getty.

Thống kê cho thấy Fernandes tham gia trực tiếp vào nhiều cú sút hơn bất kỳ cầu thủ MU nào trong khuôn khổ Primier League (24) kể từ khi ra mắt, gồm 16 cú sút và tạo 8 cơ hội. Cứ trung bình 79 phút tiền vệ sinh năm 1994 này lại tham gia vào một bàn cho “Quỷ đỏ” trên mọi đấu trường.

Những tiếng hô vang “Bruno, Bruno, Bruno” đã xuất hiện trên các khán đài Old Trafford. MU chưa thua bất kỳ trận đấu nào từ khi Fernandes gia nhập. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hòa nhập quá nhanh với môi trường mới, gây ấn tượng tốt với thể trạng hoàn hảo và sẵn sàng nhận trọng trách của một ngôi sao khi bước ra sân.

HLV Solskjaer: Bruno là cú hích lớn nhưng MU vẫn cần thêm cầu thủ Chiến lược gia người Na Uy khẳng định Bruno Fernandes là nhân tố phù hợp với Man Utd, song đội bóng vẫn cần bổ sung nhân sự nếu muốn tiến đến những mục tiêu cao hơn.

Xuân Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-dau-o-mu-cua-fernandes-hoan-hao-hon-ronaldo-va-nani-post1054979.html