Khởi đầu không như mơ, liệu Mourinho có bị sa thải ?

Sau 7 trận đã qua, MU chỉ giành được 4 thắng lợi, hòa 1 và thua 2, chỉ có được 13/21 điểm kém người tiền nhiệm Louis Van Gaal 3 điểm. Liệu, với kết quả bết bát như vậy, người đặc biệt có bị sa thải?.

Nói về 'người đặc biệt' Mourinho nhiều người cho rằng, cứ hễ đến đâu là ông ấy đều sợ tay vào cúp bởi cách vung tiền mua cầu thủ đắt giá. Có chăng, phải đến mùa thứ 3, khi phòng thay đồ lục đục, mà Mourinho chịu đón nhận những thất bại đầu tiên.Lịch sử cầm quân ở Chelsea, hay với Real Madrid gọi đó là đó là “hội chứng mùa giải thứ 3”.

Hai bất thường của Mourinho

Phải nói rằng khi mời Mourinho về cầm quân thay cho chiến lược gia lão luyện Louis Van Gaal anh em nhà Glaze, ông chủ CLB Manchester United tính đến việc ngay lập tức sẽ chặn đứng thành tích bết bát của Man đỏ. Nhưng điều khá trớ trêu tại đấu trường Premier League 2016/2017, nơi mà “người đặc biệt” mạnh mồm tuyên bố MU sẽ vô địch ngay năm đầu ông ta đến sân Old Trafford lại có thành tích khá nghèo nàn.

Sau 7 trận đã qua, MU chỉ giành được 4 thắng lợi, hòa 1 và thua 2, chỉ có được 13/21 điểm kém người tiền nhiệm Louis Van Gaal 3 điểm. Mùa trước, dù không có các bom tấn như Pogba, siêu tiền đạo Ibra, cựu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga – Mkhitaryan thì “Người Hà Lan bay” cũng giành tới 16 điểm. Dù “Quỷ đỏ” vẫn đứng thứ 6, phía trên lần lượt Everton, Liverpool, Arsenal, Tottenham và Man City nhưng Manucians đa không khỏi lo lắng cho MU.

Pogba đang khiến Mou thất vọng.

Phải nói, Mourinho có rất nhiều bài trong quãng đời cầm quân chinh chiến. Khi thua bao giờ ông thầy người Bồ Đào Nha cũng có lý do để mà bào chữa.

Thường thì ông hay đưa trọng tài làm “lễ tế thần”, không thì chỉ đích danh một vài cầu thủ có phong độ thi đấu thất thường. Mourinho luôn biết tìm cách tránh né trách nhiệm. Trận thua Man City và Feyenoord (Europa League), ông đổ lỗi cho trọng tài; còn thất bại trước Watford, “người đặc biệt” quy trách nhiệm cho hậu vệ trái Luke Shaw, người không chịu áp sát đối phương trong cả 2 bàn thua đầu tiên của “quỷ đỏ”…

Nhưng mới đây, HLV Mourinho lại mắng xa xả trợ lý Giovanni Cerra trong trận Manchester United gặp Zorya Luhansk trong khuôn khổ Europa League. Lần đầu tiên, Mourinho đưa ra lý do rất “củ chuối”: Zorya đã tự thay đổi người đá phạt trước trận đấu. Pogba đã cảm thấy rất bối rối cho việc này.

Khi M.U gây thất vọng vì thua liền 3 trận trong vòng 8 ngày Mourinho đổ lỗi cho thất bại của M.U chính là họ vẫn chưa xóa hết những “tàn dư” từ thời Van Gaal để lại. Ông cho rằng lối đá bị khép vào kỷ luật quá mức khiến nó mất đi sự mềm mại, uyển chuyển; trong khi các cầu thủ thì chơi “nguyên tắc” như một người máy trên sân.

Rõ ràng, ít nhiều Mourinho đã tỏ ra sự bối rối trước những thất bại liên tiếp của MU khi mà tiêu cả đống tiền mua về hàng loạt cầu thủ. Hàng thủ, vốn là điểm mạnh dưới tay Mourinho đã thủng lưới 8 bàn, thuộc dạng thủng lưới thứ nhì trong tốp các “đại gia” Premier League.

Mourinho đang trải qua những ngày u ám tại MU

Liệu có bị sa thải ?

Trong trận gặp Stoke trên sân nhà Old Trafford, Mourinho đã thể hiện bản lĩnh của mình khi lần thứ 3 liên tiếp đẩy đội trưởng Wayne Rooney 3 liên tiếp ngồi dự bị. Đây chính là khác biệt mà thời Van Gaal không làm được. Mặc dù MU hòa Stoke 1-1, và Manchester United lần đầu tiên bị chia điểm trong 40 năm đối đầu Stoke City nhưng manucians vẫn tin vào hoa hồng.

Khán giả sân Old Trafford vẫn coi đây là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải của MU, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 67%, có 24 cú sút và trúng khung thành 9. Nếu có chút may mắn và thủ môn Lee Grant của Stoke không quá xuất sắc thì tỷ số phải 6-0. Hết các chân sút Zlatan Ibrahimovic, Pogba lại đến Ander Herrera…vô duyên trước khung gỗ bỏ trống nhưng David de Gea chỉ một sai lầm là MU đã phải trả giá ngay lập tức.

Với Manucians, việc MU hòa Stoke, đội bóng đang đứng thứ 19/20 BXH vẫn chưa nói lên điều gì. Nhưng trong trận đấu tiếp theo của “Quỷ đỏ” khi chuyến hành quân đến sân của Liverpool vào lúc 2 giờ ngày 18.10 (giờ VN) thì Mourinho phải thể hiện được đúng giá trị của mình. MU đang cách Liverpool 3 điểm và cách đội đầu bảng Man city 5 điểm, nên các cầu thủ MU không được quyền thua thêm với các đội cạnh tranh trực tiếp.

Có lẽ, Mourinho sẽ chưa bị sa thải như “hội chứng năm thứ nhất” khi đến Old Trafford như 2 người tiền nhiệm, bởi trong quá khứ, mỗi lần bị dồn vào góc tường Mourinho lại thể hiện phẩm chất đặc biệt. Lần đối đầu với HLV Juergen Klopp, trên sân vận động Anfield thành phố Liverpool tới đây sẽ là một liều thuốc thử đúng nghĩa cho “người đặc biệt”.

Tất cả còn ở phía trước, chúng ta hãy chờ xem !

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/khoi-dau-khong-nhu-mo-lieu-mourinho-co-bi-sa-thai--2740978/