Khởi đầu ấn tượng cho De Ligt

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Ảnh: Bavarian Football Works

Ảnh: Bavarian Football Works

Ngay trong trận ra quân ở chuyến du đấu hè, tân binh Matthijs de Ligt (ảnh) của Bayern Munich đã ghi một bàn thắng đẹp mắt mặc dù anh chỉ là hậu vệ. Việc De Ligt hòa nhập tốt là tín hiệu tích cực cho “Hùm Xám” khi bước vào thời kỳ hậu Robert Lewandowski.

Trong trận giao hữu với DC United trên đất Mỹ, De Ligt xuất phát từ ghế dự bị vì vừa hội quân Bayern không lâu sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Juventus. Từ pha đá phạt góc ở phút 47, trung vệ người Hà Lan bắt vô-lê tung lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 4-0 (chung cuộc thắng 6-2).

De Ligt rất có duyên với bàn thắng. Bằng chứng là anh có tới 8 pha lập công trong 3 mùa giải qua ở Serie A, nhiều hơn các hậu vệ Bayern tại Bundesliga trong cùng giai đoạn. Nói vậy không có nghĩa các hậu vệ "Hùm xám" kém về tấn công, mà một phần bởi hàng công làm quá tốt nhiệm vụ. Nhưng trong một số tình huống, De Ligt có mặt trong vòng cấm đối phương cũng là giải pháp hay.

Trước đó, De Ligt thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag ở Ajax Amsterdam (2017-2019). Ajax thường đá với sơ đồ dâng cao, pressing ngay trên phần sân đối phương khiến hàng thủ đội bạn mắc những sai lầm. De Ligt đóng vai trò quan trọng khi anh là trung vệ thủ quân, đồng thời thúc đẩy các đồng đội triển khai lối chơi này bằng những tình huống dâng cao lên giữa sân, tích cực phát động tấn công. Nhưng khi đầu quân cho Juventus, De Ligt không được làm điều tương tự. Chơi ở một giải đấu thiên về phòng ngự chiều sâu đã khiến De Ligt gần như đánh mất chính mình để rồi tháo chạy khỏi nước Ý.

Ðến Bayern, De Ligt được dìu dắt bởi HLV Julian Nagelsmann. Nhà cầm quân người Ðức thường yêu cầu đội nhà đá pressing, kiểm soát thế trận với đội hình dâng rất cao. Ðiều này rõ ràng phù hợp với cách đá của De Ligt, nên gia nhập Bayern là nước đi khôn ngoan của trung vệ mới 22 tuổi.

Trẻ như vậy nhưng De Ligt đã có 29 lần ra sân ở Champions League, 9 lần ở Europa League và 38 lần khoác áo tuyển quốc gia Hà Lan. Ðến nay, anh vẫn giữ kỷ lục là đội trưởng trẻ nhất của Ajax, được trao băng thủ lĩnh ở tuổi 18. De Ligt còn nắm kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất thi đấu trong một trận chung kết châu Âu khi góp mặt vào đội hình Ajax đấu với Manchester United ở chung kết Europa League năm 2017 (17 tuổi 285 ngày).

De Ligt sở hữu phẩm chất lãnh đạo, không được trọng dụng tại Juventus bởi đội bóng này có truyền thống sử dụng các trung vệ lão tướng. Khi gia nhập "Lão phu nhân", De Ligt xếp sau Giorgio Chiellini (lúc đó 34 tuổi) và Leonardo Bonucci (32 tuổi) về mức độ ảnh hưởng. Ngay cả khi Chiellini thường xuyên ngồi ngoài, người chỉ huy hàng thủ phải là trung vệ lớn tuổi Bonucci, thay vì De Ligt. Ðây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến anh đòi ra đi.

Thương vụ chuyển đến Bayern đã giúp De Ligt có lần thứ hai lọt vào tốp 10 trung vệ đắt giá nhất mọi thời đại. Hè 2019, De Ligt gia nhập Juventus từ Ajax với phí chuyển nhượng 85,5 triệu Euro, là hậu vệ đắt thứ hai trong lịch sử. Nay Juventus bán ngôi sao này cho Bayern với giá 77 triệu Euro, đưa anh thành hậu vệ đắt thứ năm thế giới.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khoi-dau-an-tuong-cho-de-ligt-a149376.html