Khởi công xây nhà 'Mái ấm tình thương', 'Nhà nhân ái'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày 17/10, Hội Phụ nữ huyện Gia Viễn đã tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm tình thương cho 2 hội viên nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà gia đình bà Đào Thị Xuyến, thôn Chi Phong, xã Gia Trung (Gia Viễn). Ảnh: T.G

Tới dự lễ khởi côngcó các đồng chí: Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Việt Anh, TVTU,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có lãnhđạo Hội Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Viễn, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo ViệtNam tỉnh và đại diện nhà tài trợ.

2 hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mơítrong dịp này gồm: gia đình bà Đào Thị Xuyến (xã Gia Trung) và gia đình bà TrầnThị Hoa (xã Gia Thắng). Mỗi gia đình được nhận được 50 triệu đồng tiền mặt từnhà tài trợ cùng các phần quà ý nghĩa từ Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội phụ nữ tỉnh,huyện Gia Viễn, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương cũng sẽ tiếptục vận động các đoàn thể ở xã và bà con hàng xóm ủng hộ, giúp đỡ các hộ này bằngngày công lao động cũng như quán xuyến các công việc trong thời gian thi công…Mỗi ngôi nhà dự kiến có diện tích khoảng 40 – 50 m2, hoàn thành trước dịp Tết Nguyênđán để các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Được biết, hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèoxây, sửa nhà ở, ổn định cuộc sống đã và đang được các cấp Hội Phụ nữ tập trungtriển khai hiệu quả với nhiều hình thức khác nhau cả về tinh thần và vật chất.Qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của tổ chứcHội và của cộng đồng xã hội đối với phụ nữ.

* Cùng ngày, Ban Thường vụTỉnh đoàn tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình em Lưu Thị HồngPhương, xóm 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan. Dự lễ khởi công có lãnh đạo Tỉnhđoàn; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Huyệnủy, Huyện Đoàn Nho Quan, xã Lạc Vân.

Đại biểu tham gia khởi công nhà cho em Lưu Thị HồngPhương, xóm 1, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan. Ảnh: Mạnh Tuấn

Em Lưu Thị Hồng Phương, 10 tuổi,là con lớn trong gia đình có 3 anh chị em. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo củaxã. Bản thân em mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà cũ của giađình đã phải bán để trang trải chi phí chữa bệnh và duy trì cuộc sống hàng ngày.Hiện nay, gia đình em chưa có nơi ở ổn định.

Trước hoàn cảnh khó khăn của giađình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng, Huyện đoàn NhoQuan hỗ trợ 10 triệu đồng giúp gia đình xây dựng nhà mới. Số còn lại là nguồnkinh phí do chính quyền địa phương phát động quyên góp và gia đình tự vận động.

Ngôi nhà Nhân ái của em Lưu Thị HồngPhương được xây dựng trên diện tích 100m2, với tổng kinh phí xây dựng ước tính trên80 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành trong thời gian 3 tháng.

Đây là món quà có ý nghĩa thiếtthực, giúp gia đình em Phương ổn định cuộc sống, tạo động lực để em tiếp tụcvươn lên chiến thắng bệnh tật. Đồng thời, thể hiện sự chăm lo của tổ chức Đoàn,Đội, các cấp, ngành đối với thiếu niên, nhi đồng, góp phần cùng cấp ủy đảng,chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Duy Hiền - Mạnh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/khoi-cong-xay-nha-mai-am-tinh-thuong-nha-nhan-ai-2019101702163826p3c24.htm