Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối Yên Bái - Lào Cai

Ngày 28- 8, tại xã vùng cao Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã khởi công xây dựng tuyến đường nối huyện Văn Yên (Yên Bái) với huyện Văn Bàn (Lào Cai) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cho hơn 10 nghìn hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là tuyến đường tỉnh 163 của Yên Bái, chạy dọc hữu ngạn sông Hồng, có điểm đầu tại Km56+130 tại xã Đông An, điểm cuối là xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, sau đó kết nối với đường tỉnh 151 của Lào Cai tại xã Tân An, huyện Bảo Hà. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp năm miền núi, tổng chiều dài toàn tuyến 28 km, mặt đường bê-tông rộng 3,5 m, được đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào Tết Kỷ Hợi 2019.

Tuyến đường sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng giúp đồng bào dân tộc thiếu số như: Xa Phó, Mông, Dao trong vùng có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh dọc tuyến sông Hồng, từ đền Ông Bảy Bảo Hà (Lào Cai) xuôi Đền Nhược Sơn, Đền Mẫu Đông Cuông (Yên Bái).

Tin, ảnh: THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/37451202-khoi-cong-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-yen-bai-lao-cai.html