Khởi công xây dựng Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG) vừa tổ chức lễ Công trình 'Không gian tuổi trẻ ĐHQG - Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa'.

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG) vừa tổ chức lễ Công trình “Không gian tuổi trẻ ĐHQG - Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa”.

Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. PGS, TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc ĐHQG dự lễ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn ĐHQG Phùng Thị Diệu Hương, “Không gian Tuổi trẻ ĐHQG - Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa” là đề án xây dựng tổ hợp các hạng mục công trình không gian mở bao gồm: Quảng trường trung tâm tại bờ hồ, Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Ký túc xá Khu B và sắp tới sẽ là Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Hoàng Sa tại Ký túc xá Khu A.

Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa được thiết kế với dạng những đường tròn đồng tâm hướng về cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa, thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Ở vị trí trung tâm là hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên nền gạch đỏ, tượng trưng cho Quốc kỳ thiêng liêng. Công trình này có kích thước tương đương kích thước với cột mốc đặt trên đảo Trường Sa lớn, với đầy đủ thông tin về kinh độ, vĩ độ đặt trên nền ngôi sao năm cánh, khẳng định vững chắc chủ quyền biển bảo Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, PGS, TS Huỳnh Thành Đạt cho rằng, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, cũng như góp phần tăng thêm không gian sinh hoạt mở, địa điểm tham quan cho các đoàn khách đến thăm và làm việc tại ĐHQG.

“Cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa sẽ là công trình tuổi trẻ thiết thực và mở ra cơ hội xây dựng các công trình thiết thực gắn với khu đô thị ĐHQG trong giai đoạn sắp tới”, Giám đốc ĐHQG Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

* Trước đó, Đoàn cơ quan ĐHQG đã tổ chức chương trình trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. PGS, TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG đã tới dự.

Tại chương trình, đại diện công đoàn, cán bộ, viên chức cùng hơn 50 đoàn viên Đoàn cơ quan ĐHQG đã trồng 150 cây giáng hương tại Không gian Tuổi trẻ ĐHQG nằm trong Khu đô thị ĐHQG.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Nguyễn Minh Tâm cho biết ý nghĩa của việc trồng cây xanh quan trọng không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. “Việc trồng cây mới chỉ là bước đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cây luôn phát triển tốt là nhiệm vụ thường xuyên. Đây mới là việc làm quan trọng và là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Đoàn cơ quan”, PGS, TS Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.

Chánh Văn phòng ĐHQG Nguyễn Đình Tứ thông tin: Hiện tất cả nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên... đều đã đi học lại và Ký túc xá ĐHQG cũng bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho sinh viên. Nằm ở khu vực phía đông TP Hồ Chí Minh, ĐHQG được Chính phủ thành lập vào năm 1995 nhằm kiến tạo một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học-công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học.Với tổng diện tích 643,7 ha theo mô hình đô thị đại học hiện đại, ĐHQG là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 69 nghìn sinh viên, hơn 400 giáo sư, phó giáo sư và hơn 1.300 tiến sĩ.

MINH ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/44557602-khoi-cong-xay-dung-quang-truong-cot-moc-chu-quyen-quan-dao-truong-sa.html