Khởi công xây dựng nhà Mái ấm biên cương tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau', sáng 13-8, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An, phường Đông Hải 2 và Đồn Biên phòng Tràng Cát phối hợp khởi công xây dựng tặng nhà 'Mái ấm biên cương' cho hộ gia đình bà Trần Thị Mây ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tài trợ tiến hành khởi công nhà "Mái ấm biên cương". Ảnh: Quang Vinh

Đại diện các cơ quan, đơn vị tài trợ tiến hành khởi công nhà "Mái ấm biên cương". Ảnh: Quang Vinh

Gia đình bà Trần Thị Mây có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của phường Đông Hải 2, chồng mất sớm, có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, bản thân hàng ngày phải đi làm thuê mọi việc để lo cho cuộc sống; hiện tại gia đình đang ở trong ngôi nhà có diện tích khoảng 30 m2, được xây bằng gạch ba banh, lợp mái tôn đã bị mục dột nát, các thành viên gia đình luôn lo sợ mỗi khi thời tiết có mưa, bão.

Qua nắm tình hình, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà Mây, Đồn Biên phòng Tràng Cát đã tham mưu và thống nhất với Đảng ủy, UBND phường Đông Hải 2, quận Hải An lập tờ trình báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng xây dựng ngôi nhà "Mái ấm biên cương" tặng gia đình.

Tại buổi lễ khởi công, Đồn Biên phòng Tràng Cát hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng hỗ trợ 35 triệu đồng, Ủy ban MTTQ phường Đông Hải 2 hỗ trợ 20 triệu đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải An hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Mây.

Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Tràng Cát, BĐBP thành phố Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ cho bà Trần Thị Mây. Ảnh: Quang Vinh

Cảm động trước những tấm lòng hảo tâm, bà Trần Thị Mây cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Đồn Biên phòng Tràng Cát đã giúp cho gia đình có ngôi nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tràng Cát cho biết: đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2-9 và đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Nguyễn Quang Vinh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoi-cong-xay-dung-nha-mai-am-bien-cuong-tang-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-post432080.html