Khởi công xây dựng nhà ký túc xá sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường Đại học Hồng Đức

Thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, sáng 8-5, tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, HĐND, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ký túc xá sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường ĐH Hồng Đức.

Khởi công xây dựng nhà ký túc xá sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường Đại học Hồng Đức

Thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, sáng 8-5, tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức, Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, HĐND, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ký túc xá sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường ĐH Hồng Đức.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa, các ban, ngành, nhà thầu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

Dự lễ khởi công, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan. Về phía tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào có đồng chí Phăn Thong Phết Say Sổm Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Hủa Phăn cùng đông đảo lưu học sinh Lào đang học tại Trường ĐH Hồng Đức.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án xây dựng nhà ký túc xá sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường ĐH Hồng Đức là dự án đầu tiên mà tỉnh Hủa Phăn đầu tư ở nước ngoài và cũng là dự án nằm trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục của tỉnh Hủa Phăn nói chung, ở tỉnh Thanh Hóa nói riêng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tỉnh Hủa Phăn khi sang học tập tại Thanh Hóa. Dự án có quy mô 4 tầng với 34 phòng cho sinh viên, 5 phòng cho cán bộ sang học, 1 phòng quản lý sinh viên và nhiều trang thiết bị đi kèm. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 7,2 triệu kíp (tương đương hơn 17 tỷ đồng) do ngân sách tỉnh Hủa Phăn cấp. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Đồng chí Phăn Thong Phết Say Sổm Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Phăn Thong Phết Say Sổm Phăn, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Việc xây dựng nhà ký túc xá cho sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường ĐH Hồng Đức thể hiện sự quan tâm của hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ tỉnh Hủa Phăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tỉnh Hủa Phăn được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục hiện đại; đồng thời, thực hiện chủ trương trong biên bản hợp tác toàn diện năm 2019 giữa hai tỉnh Hủa Phăn – Thanh Hóa, góp phần giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Để công trình trở thành điểm nhấn trong mối quan hệ hợp tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đề nghị Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trường ĐH Hồng Đức, các đơn vị liện quan triển khai xây dựng công trình bảo đảm tiến độ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, giúp đỡ, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Yêu cầu Trường ĐH Hồng Đức, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp với Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công bảo đảm tiến bộ, chất lượng công trình. Đối với nhà thầu – Công ty Hưng Phát, huy động nhân lực, vật lực triển khai xây dựng công trình đúng kế hoạch, chuẩn mực về chất lượng, đẹp về mỹ thuật, xứng đáng với niềm vinh dự được lãnh đạo hai tỉnh giao phó, với lòng mong đợi của sinh viên tỉnh Hủa Phăn.

Được biết, từ năm 2011 đến nay, Thanh Hóa đã tiếp nhận 1.015 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn sang theo học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, sư phạm, ngoại ngữ, nông nghiệp, y tế…, trong đó, Trường ĐH Hồng Đức có số lượng lưu học sinh Lào học nhiều nhất, với hơn 300 lưu học sinh/năm.

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tim-hieu-990-nam-danh-xung-thanh-hoa/khoi-cong-xay-dung-nha-ky-tuc-xa-sinh-vien-tinh-hua-phan-tai-truong-dai-hoc-hong-duc/100628.htm