Khởi công xây dựng Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Lễ Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào ngày mai (13.3).

Phối cảnh tổng thể Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ

Theo đó, Di tích lịch sử đồi F (liền kề với Di tích lịch sử đồi A1) thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ là địa điểm được lựa chọn xây dựng Đền thờ. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 05 ha với các hạng mục: Gian thờ chính; Nhà Tiền tế; Nhà sắp lễ - Nhà khách, bán hàng lưu niệm; Nhà dịch vụ; sân đường phụ trợ (cổng vào, sân dẫn nhập, đường dẫn 01; sân và hồ tĩnh tâm; đường dẫn 02, điểm hóa hương, cột cờ); hồ nước và các hạng mục phụ trợ (cây xanh, vườn hoa, điện chiếu sáng).

Được biết, đây là công trình văn hóa, tâm linh có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng; thể hiện lòng thành kính, truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đối với các anh hùng liệt sỹ tại Điện Biên Phủ; đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và du khách trong ngoài nước khi đến Điện Biên.

Q.VY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/38124/khoi-cong-xay-dung-den-tho-liet-sy-tai-chien-truong-dien-bien-phu