Khởi công xây dựng công trình Bia lưu niệm Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước

Sáng 26-9, tại phố Vệ Yên 3, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Bia lưu niệm Đội Thanh niên xung phong (TNXP) chống Mỹ cứu nước (N21).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu khởi công xây dựng công trình.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, cơ quan đơn vị cấp tỉnh; cán bộ hội viên, cựu TNXP TP Thanh Hóa và đông đảo nhân dân.

Đại biểu và đông đảo hội viên, nhân dân dự lễ.

Những năm 1960 giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) giao cho Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (nay là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức các đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ bảo đảm các công trình giao thông, tham gia vận tải trên các tuyến đường trọng yếu, trên các mặt trận. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND hành chính tỉnh (nay là UBND tỉnh) và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã thành lập “Đội TNXP chống Mỹ cứu nước tập trung tỉnh Thanh Hóa”. Đây là đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước đầu tiên của tỉnh với 100 % đội viên là nam giới biết đi xe đạp và cũng là Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước đầu tiên của cả nước. Ngày 21-5-1965, 1.118 đội viên đã tập trung 4 ngày tại sân kho Hợp tác xã làng Vệ Yên xã Quảng Thắng, huyện Quảng Xương (nay là phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) để ổn định tổ chức, học tập chính trị, giao nhiệm vụ, tiếp nhận vũ khí… Mỗi đội viên được giao một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, đội mũ cối bằng mùn cưa hành quân vào miền Nam (Đội còn có biệt danh là Đoàn xe Phượng Hoàng bay) thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí và làm đường, bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, vận chuyển theo đường thủy. Ngày 19-8-1965 Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước được đổi thành đội TNXP N21 và tiếp tục làm nhiệm vụ mở đường ở nhiều tuyến lửa: Đường 20 Quyết Thắng, đường 20B phía tây Trường Sơn… Đến tháng 5-1967, hầu hết các đội viên TNXP N21 Thanh Hóa đều chuyển sang quân đội. Trong thời gian hơn 2 năm, Đội TNXP N21 đã lập nhiều chiến công, góp phần vào chiến thắng giặc Mỹ, giành độc lập dân tộc.

Tiết mục văn nghệ của cựu TNXP TP Thanh Hóa chào mừng lễ khởi công.

Để tưởng nhớ và tri ân những cống hiến của các cựu TNXP N21, đồng thời nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ, Hội Cựu TNXP tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý xây dựng Công trình “Bia lưu niệm Đội TNXP tập trung chống Mỹ cứu nước N21 Thanh Hóa” tại phố Vệ Yên 3, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa với tổng diện tích gần 200m2, gồm nhà bia và khuôn viên với tổng đầu tư hơn 985 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 450 triệu đồng, còn lại Hội Cựu TNXP tỉnh huy động từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2019.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/khoi-cong-xay-dung-cong-trinh-bia-luu-niem-doi-thanh-nien-xung-phong-chong-my-cuu-nuoc/108092.htm