Khởi công xây dựng công trình Bảo tàng Tân Trào

Ngày 13-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim. Dự lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Ngày 13-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim. Dự lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Cùng dự, có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra T.Ư; lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17.

Công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào là công trình được xây dựng nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của Khu di tích, trưng bày các hiện vật, tư liệu để giới thiệu đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đã ở, làm việc tại Tuyên Quang trong Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phối cảnh công trình Bảo tàng Trân Trào.

Phối cảnh công trình Bảo tàng Trân Trào.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là điểm nhấn nổi bật trong tổng thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc gắn với khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.

Công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, tổng diện tích xây dựng 2.339m2, phục vụ cho việc triển lãm, trưng bày kết hợp phòng chiếu phim với diện tích xây dựng tầng 1 là 2.088 m2, tầng 2 là 1.144 m2.

Không gian bảo tàng bao gồm: khu triển lãm, các khu trưng bày theo từng chủ đề, khối kỹ thuật, khối văn phòng, kho, sảnh. Hệ thống sân vườn tổng thể và công trình được quy hoạch, bố trí khu cây xanh, hồ nước… tạo thẩm mỹ cảnh quan và không gian mở cho khu vực.

HẢI CHUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/cong-tac-chuan-bi-dai-hoi/khoi-cong-xay-dung-cong-trinh-bao-tang-tan-trao-620246/