Khởi công xây dựng cầu Nguyễn Văn Bảy

ĐTO - Ngày 13/10, UBND huyện Lai Vung tổ chức lễ khởi công cầu Nguyễn Văn Bảy (cầu Hy vọng 52). Đây là cây cầu xây dựng mang tên cố Anh hùng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu

Cầu Nguyễn Văn Bảy được xây dựng tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung - gần khu vực nhà ở của vị Anh hùng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy. Cầu có kết cấu bê tông với chiều dài 27m, ngang 3,5m. Tổng kinh phí khoảng 482 triệu đồng, trong đó Quỹ hy vọng thuộc Công ty CP FPT tài trợ 300 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Lai Vung hỗ trợ và người dân địa phương đóng góp. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12/2019.

Việc xây dựng cầu vừa mang ý nghĩa tưởng nhớ Anh hùng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, vừa tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/khoi-cong-xay-dung-cau-nguyen-van-bay-87201.aspx