Khởi công xây dựng 73 ngôi nhà an toàn chống bão, lụt tại Quảng Bình

Theo dự kiến, 73 căn nhà chống chịu bão, lụt trên địa bàn các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho người dân vào cuối tháng 7/2022.

Ảnh minh họa. (Nguồn: UNDP)

Ảnh minh họa. (Nguồn: UNDP)

Chiều 20/5, đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và tổ chức World Share khởi công xây dựng 73 căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt bão lũ miền Trung năm 2020.

Dự kiến, 73 căn nhà chống chịu bão, lụt trên sẽ được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ dân tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vào cuối tháng 7/2022.

Theo UNDP, Quảng Bình là tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Chỉ riêng năm 2020, tỉnh này đã phải chịu hậu quả của 4 đợt bão lũ lịch sử gây thiệt hại cho hàng nghìn hộ dân. Bước sang năm 2021 - năm được coi là “mưa thuận gió hòa” hơn, nhưng tại Quảng Bình vẫn có hơn 1.000 căn nhà bị ngập và đồ đạc bị hư hỏng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết hàng năm, bà con trên địa bàn tỉnh thường xuyên gặp nhiều khó khăn sau mỗi mùa bão, lụt. Đặc biệt, trong đợt lũ lụt lịch sử của năm 2020, tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề.

Vì thế, sự hỗ trợ này của UNDP và World Share để xây nhà ở chống chịu bão, lụt cho người dân là việc hết sức thiết thực. Đây cũng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất giúp bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân trong mỗi mừa bão, lũ.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin cảm ơn và mong muốn UNDP cùng với World Share sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ mô hình nhà chống bão, lụt như thế này,” ông Hùng nói.

Những căn nhà chống chịu bão, lụt cho người dân ven biển miền Trung được Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình phối hợp thiết kế trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” của UNDP do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ.

Khởi công xây nhà chống bão, lũ cho người nghèo ở tỉnh Quảng Bình. (Nguồn ảnh: UNDP cung cấp)

Theo thiết kế, các căn nhà chống chịu bão, lụt được xây dựng đảm bảo ba cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Nhà có sàn tránh lụt cao hơn mức ngập lụt cao nhất từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà; sàn tránh lụt có diện tích sử dụng tối thiểu là 10m2; mái nhà làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt như ngói hoặc tôn; mái ngói hoặc mái tôn được gia cố bằng các thanh giằng chắc chắn.

Ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết trong 3 năm qua, dự án đã hỗ trợ xây dựng 897 ngôi nhà an toàn chống chịu bão lụt tại tỉnh Quảng Bình. Tất cả những ngôi nhà này đều đã chịu được tác động của bão lũ và nhiều đợt áp thấp nhiệt đới đi qua tỉnh Quảng Bình.

“Chúng tôi rất vui khi biết rằng các hộ gia đình hưởng lợi cảm thấy rất an toàn khi sống trong những ngôi nhà an toàn này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhà hơn nữa cho người dân Quảng Bình,” ông Patrick Haverman nhấn mạnh.

Nói thêm về các ngôi nhà chống chịu bão, lụt, ông Kuyng Jea Hyeon, Giám đốc quốc gia World Share tại Việt Nam, cho biết tại Hội nghị quốc tế “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu," do Chính phủ Việt Nam, Na Uy và UNDP đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 12-13/5, tính năng chống chịu bão và lụt đặc biệt của mô hình nhà ở này đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ đại diện 28 tỉnh ven biển.

“Trong năm 2021, World Share và UNDP đã hỗ trợ xây dựng 39 ngôi nhà an toàn. Nhận ra rằng có rất nhiều người cũng đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp này, chúng tôi đã tiếp tục hỗ trợ xây thêm 73 căn nhà an toàn ở Quảng Bình,” ông Kuyng Jea Hyeon chia sẻ và hy vọng 73 ngôi nhà này sẽ là nơi trú ẩn cho các hộ dân sinh sống xung quanh.

Có mặt tại lễ khởi công, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (Quảng Bình) đã bày tỏ niềm vui mừng khi được hỗ trợ ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt do Chính phủ Việt Nam và UNDP hỗ trợ xây dựng../.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu," bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh trong thời gian tới, UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam xây dựng thêm 1.450 ngôi nhà chống bão, lũ - mở rộng từ các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau.

Theo số liệu của UNDP, tính đến nay, đã có 4.100 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt được hỗ trợ xây dựng cho những hộ dân nghèo ở các tỉnh ven biển miền Trung như: Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thanh Hóa.

Hùng Võ (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoi-cong-xay-dung-73-ngoi-nha-an-toan-chong-bao-lut-tai-quang-binh/791530.vnp