Khởi công tuyến phà biển nối huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) với thành phố Vũng Tàu

Ngày 8-5, tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), Sở Giao thông vận tải Thành phố, UBND huyện Cần Giờ, Công ty TNHH Một thành viên Quốc Chánh đã phối hợp khởi công bến tàu phà vận tải hành khách, hàng hóa từ huyện Cần Giờ đi TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu có cự ly khoảng 15km, xuất phát từ bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ) đến TP Vũng Tàu với thời gian hành trình khoảng 30 phút. Tàu phà được thiết kế 2 thân theo công nghệ của Australia với chiều dài 45m, rộng 10m, công suất 2.900 mã lực tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ. Hiện chủ đầu tư đã sẵn sàng 2 phà, mỗi lượt có thể chở trung bình 350 khách, 20 xe ô tô các loại cùng 100 xe gắn máy. Tần suất khai thác dự kiến là 24 chuyến/ngày. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động vào ngày 2-9 với tổng kinh phí xây dựng bến và các phương tiện là 128 tỷ đồng.

 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Việc khai thác tuyến phà biển kết nối huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) với TP Vũng Tàu sẽ giảm tải đường bộ, tạo điều kiện cho huyện Cần Giờ kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội và du lịch, quốc phòng-an ninh của huyện Cần Giờ nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung. Người dân từ các tỉnh Long An, Tiền Giang có nhu cầu đến TP Vũng Tàu có thể đi theo tuyến giao thông này.

Tin, ảnh: HỒNG GIANG – LÊ HỒ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khoi-cong-tuyen-pha-bien-noi-huyen-can-gio-tp-ho-chi-minh-voi-thanh-pho-vung-tau-617364